HLV Lê Thụy Hải: Nếu rút thì bầu Tú nên rút ở VPF và làm... Phó chủ tịch tài chính VFF

Đoàn Dự |

Hôm qua, bầu Tú đã gây bất ngờ với giới mộ điệu, khi tuyên bố sẽ không ra ứng cử chức Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF nhiệm kì VIII.

Bầu Tú rút không ứng cử Phó chủ tịch VFF là tốt, nhưng cũng cần xem lại 3 ghế ở VPF?

Lý do bầu Tú đưa ra không phải vì những sức ép nhắm đến mình thời gian qua. Mà theo ông Tú, cần có ai đó lùi lại trong những tranh cãi vừa rồi, để tất cả có thể cùng chung tay với nhau, xây dựng bóng đá Việt Nam.

Trước thông tin trên, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ:

"Vừa rồi tôi có nghe ý kiến của anh Hỷ (Cựu Chủ tịch VFF) rất đúng đắn, cần bầu BLĐ VFF nhiệm kì mới trước, rồi mới bầu BLĐ VPF. Giờ anh Tú đã nhận ra vấn đề. Ý kiến của anh ấy cũng hợp lý thôi. Anh ấy cũng đã nhận ra vấn đề thì chúng ta không nên bắt bẻ quá nhiều.

Anh Tú đã là Chủ tịch HĐQT VFP rồi, chức sắc ấy quá lớn, rồi còn làm Trưởng BTC giải. Bản thân anh ấy cũng không phải người nhiều kinh nghiệm mà chỉ là công ty gia đình làm futsal. Ý kiến rút của anh ấy là hợp lý, cho thấy VFF phải vì cái chung. Anh Tú cũng hiểu 1 người làm nhiều chức vụ thế thì không hợp lý, khó lòng hoàn thành được".

HLV Lê Thụy Hải: Nếu rút thì bầu Tú nên rút ở VPF và làm... Phó chủ tịch tài chính VFF - Ảnh 1.

Bầu Tú từng bật khóc trước mặt truyền thông, khi chia sẻ về các áp lực phải chịu thời gian qua.

Rút lui không tham gia ứng cử PCT tài chính VFF nữa, tuy nhiên bầu Tú vẫn nắm giữ 3 chức vụ quan trọng nhất ở VPF. Theo ông Hải "lơ", về lâu dài, để tốt hơn cho bóng đá Việt Nam thì bầu Tú cũng nên san sẻ bớt các công việc ở VPF.

"Theo tôi cũng nên làm ít chức năng thôi, 1 người làm nhiều không tốt đâu.Và con người thì khó tự thấy mình sai, cần có người phản biện. Tốt nhất anh Tú nên làm sao có 1 chức năng phù hợp nhất với mình thôi nếu thật sự anh ấy muốn đóng góp".

Hiện, có ý kiến được đặt ra là, khi bầu Tú rút lui khỏi cuộc đua Phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ của VFF thì liệu ông còn đủ tư cách đại diện 15% vốn cổ phần của VFF tại công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hay không?

HLV Lê Thụy Hải: Nếu rút thì bầu Tú nên rút ở VPF và làm... Phó chủ tịch tài chính VFF - Ảnh 2.

Bầu Tú có thật sự phù hợp làm Chủ tịch HĐQT VPF?

Nếu không được đại diện vốn của VFF, bầu Tú khó lòng giữ chức chủ tịch HĐQT VPF vì không phải là cổ đông. Ngoài ra, xét riêng ở việc đảm nhận các vai trò lớn nhất tại VPF, ông Tú có thật sự phù hợp?

"Chúng ta nên bàn việc ấy. Muốn bàn thì trước hết cần xem anh Tú là ai, đã đóng góp ý, đã làm gì để phù hợp với công việc, có đúng khả năng không? Trưởng BTC giải, TGĐ, Chủ tịch VPF là rất lớn. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam là dựa vào những vị trí đó một phần nữa. Vì thế tôi vẫn nói là anh Tú chưa xứng đáng làm các chức vụ ở VPF.

Trước đây tôi thấy nhiều người làm Trưởng BTC giải, như anh Phạm Ngọc Viễn có nhiều năm làm bóng đá, có bao nhiêu thứ nắm bắt được rồi mà nhiều khi còn trục trặc nên anh Tú tôi thấy rất khó khăn. Tất nhiên phải có làm rồi rút kinh nghiệm. Nhưng chẳng lẽ bóng đá chúng ta cứ rút kinh nghiệm mãi à?" - ông Lê Thụy Hải tiếp.

Bầu Tú đáng ra nên rút khỏi VPF, làm Phó chủ tịch tài chính VFF?

Nói tới đây, ông Hải lại đưa ra quan điểm khá bất ngờ, rằng bầu Tú đáng lẽ nên xin rút ở VPF và làm Phó chủ tịch tài chính VFF.

"Làm sao để kiểm tra, đánh giá công việc anh Tú ở VPF là khó, chúng ta khó tranh luận, phản biện khi không nắm rõ nội tình Công ty này.

Tuy nhiên, theo tôi, anh Tú không nên làm trong VPF mà làm 1 việc khác. Có thể làm Phó chủ tịch tài chính VFF được, vì anh ấy cũng có công ty riêng mà. Thay vì rút VFF để làm VPF thì nên làm ngược lại. Anh ấy có thể quan hệ rộng, xin tài trợ thì hợp lý hơn là làm tổ chức".

HLV Lê Thụy Hải: Nếu rút thì bầu Tú nên rút ở VPF và làm... Phó chủ tịch tài chính VFF - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng bầu Tú xứng đáng là người kế nhiệm bầu Đức ở vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF, nếu rút khỏi VPF.

Hiện, sau khi ông Trần Anh Tú tuyên bố rút không ứng cử chức Phó chủ tịch tài chính VFF, chiếc ghế này còn lại 2 ứng viên là ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Ca cao Việt Nam và ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Động Lực kiêm chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

"Mỗi người 1 quan điểm, suy nghĩ nhưng ai đề cử ông Lê Văn Thành thì tôi thấy hơi buồn cười. Ông ấy nhiều lần ứng cử vào BCH VFF rồi chứ không phải bây giờ.

Ông ấy làm ở Động Lực, đưa bóng cho giải thi đấu, ít người nhắc nhưng chất lượng bóng không được cao, đưa về CLB tập rất nhanh hỏng. Ông ấy cũng làm nhiều việc để được vào VFF mà công ty của ông ấy không lớn.

Mà thật lòng, tính nhân văn không cao. Ông Mai Đức Chung từng gọi Phí Minh Long lên ĐTQG là vì tính nhân văn, giúp 1 người trẻ tốt lên sau sai lầm tại SEA Games mà tại sao ông Thành lại phản đối quyết liệt như thế.

Có lẽ chúng ta nên bầu 1 người mới đi, nếu anh Liêng có khả năng, quan hệ rộng thì để anh ấy làm đi" - ông Hải bình luận.

Theo ông Lê Thụy Hải, thực tế trong 3 cái tên Trần Anh Tú, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành, thì bầu Tú vẫn xứng đáng làm Phó chủ tịch tài chính VFF nhất, nếu không vướng mắc tranh cãi về việc giữ quá nhiều chức vụ.

"Nếu bầu Tú làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính cũng là điều hay vì ông ấy cũng là doanh nghiệp. VPF thì rất cần tiền, tiền đó mà công khai làm tốt cho bóng đá thì rất đáng mừng. Chứ bây giờ để ai làm mà không hiểu rõ về kinh tế thì rất khó".

Sự cương quyết của bầu Đức và thế “ngàn cân treo sợi tóc” của HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại