Bầu Tú: "Quan trọng là cần có ai đó chấm dứt những tranh cãi"

Tiểu Mã |

Theo bầu Tú, việc ông rút khỏi cuộc đua Phó chủ tịch VFF không bởi những sức ép lớn từ bầu Đức cũng như dư luận khi ông nắm quá nhiều vị trí quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Tối qua (25/4), bầu Trần Anh Tú (bầu Tú) đã đưa ra một quyết đình đầy bất ngờ khi không ra tranh cử ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính ở Đại hội VFF khóa VIII.

Phát biểu với giới truyền thông, bầu Tú cũng giải thích cho quyết định của mình. Ông khẳng định việc mình làm hoàn toàn không bắt nguồn từ những sức ép từ dư luận trong suốt thời gian dài vừa qua.

"Có những sức ép lớn nhắm vào việc tôi đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng của bóng đá Việt Nam, nhưng đây không phải lý do dẫn tới quyết định trên. Kết quả công việc mới là thước đo đánh giá năng lực của mỗi người chứ không phải số chức vụ người đó nắm.

Tôi rời khỏi cuộc tranh cử này vì thấy rằng những tranh cãi xung quanh đại hội VFF đang tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng tới hình ảnh những người làm bóng đá Việt Nam.

Quan trọng là cần có ai đó chấm dứt những tranh cãi này để tập trung cho những nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam".

Bầu Tú: Quan trọng là cần có ai đó chấm dứt những tranh cãi - Ảnh 1.

Cuộc chiến của bầu Đức với bầu Tú đang dần đi tới hồi kết.

Bầu Tú còn chia sẻ thêm: "Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay và thấy rằng với việc không tham gia ứng cử, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc tại VPF.

Tôi hy vọng đại hội tới của VFF sẽ tìm ra được một người phù hợp với vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ở đại hội, tôi vẫn sẽ tranh cử vào chức danh ủy viên ban chấp hành VFF".

Như vậy, với việc bầu Tú rút khỏi cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, rất có thể cuộc chiến giữa bầu Đức và bầu Tú đang dần đi tới hồi kết, sau khi tốn quá nhiều giấy mực của báo giới suốt thời gian vừa qua. 

Điều này sẽ giúp HAGL gần như chắc chắn không phải bỏ giải đấu V.League. Đây chắn chắn cũng là nguyện vọng của phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Với việc bầu Tú rút lui, hiện vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ còn 2 ứng viên là ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VinaCacao, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Động Lực.

Ở vị trí cao nhất – Chủ tịch VFF, hiện tại vẫn đang có 4 ứng viên sẽ tranh cử gồm Phó chủ tịch VFF khóa 7 Trần Quốc Tuấn; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên Nguyễn Công Khế; Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học TDTT TP. HCM, Trưởng Ban y học VFF khóa 7 Lê Quý Phượng.

Sự cương quyết của bầu Đức và thế “ngàn cân treo sợi tóc” của HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại