HLV Hoàng Anh Tuấn chê "gà cưng" Đức Chinh và Trọng Đại thể lực yếu

Lập Trần |

"Đức Chinh đang đá ở V-League nhưng không theo kịp đồng đội. Tương tự là Trọng Đại quá yếu sau thời gian chấn thương…", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Sáng nay (23/3), U20 Việt Nam đã có buổi kiểm tra thể lực trên sân Nha Trang. Phải ra sân dưới thời tiết nắng nóng nên khá nhiều cầu thủ bị… hốc, liên tục phải uống nước. Dù vậy, tất cả đều cố gắng thực hiện bài kiểm tra khó nuốt của chuyên gia thể lực người Đức – Martin Forkel.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự đã ghi chép khá chi tiết về những thông số thông qua các trang thiết bị kiểm tra hiện đại. Sau khi phân tích trên máy móc, BHL U20 sẽ đưa ra những thống kê cụ thể về từng cầu thủ.

Trả lời giới truyền thông sáng nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi chỉ hài lòng về thái độ của các cầu thủ. Quan sát trực quan cũng đã thấy độ "vênh" thể lực giữa các cầu thủ với nhau.

Đức Chinh, một cầu thủ đang thi đấu ở V-League đã không theo kịp các đồng đội. Tương tự Trọng Đại bị chấn thương dài ngày cũng phải sớm dừng bài kiểm tra. Khi vào thi đấu tại World Cup cần có sự chuẩn bị mọi thứ không chỉ mặt chuyên môn mà còn thể lực".

HLV Hoàng Anh Tuấn chê gà cưng Đức Chinh và Trọng Đại thể lực yếu - Ảnh 1.

Đức Chinh (trái) không theo kịp đồng đội.

Nhà cầm quân Khánh Hòa cũng chỉ ra cách khắc phục: "U20 còn 3 tuần nữa là sang châu Âu tập huấn. Với độ vênh như thế, chúng tôi sẽ làm việc vất vả.

Tôi nghĩ, ngoài việc làm việc với toàn đội, thì chúng tôi phải làm việc từng nhóm và từng cá nhân. Sau khi có những thông số phân tích từ máy móc thì sẽ đánh giá và sẽ kiểm tra một lần nữa tình trạng thể lực của các cầu thủ trước khi qua Đức.

Thông qua buổi kiểm tra này, BHL đã thấy được toàn cảnh về U20 Việt Nam về mọi mặt. Trong đó, chúng tôi sẽ có những sự động viên cho ý thức cầu thủ về việc giữ gìn thể lực.

Điển hình, một số cầu thủ bị chấn thương trở về đã có được sự hỗ trợ của bác sĩ các CLB. Một số nơi thì không có. Tuy nhiên, chính bản thân các em phải chuẩn bị cho mình. Nói cách khác, đó là sự tự giác để giữ gìn thể lực đôi chân thật tốt.

Hiện nay, một số em đang gặp vấn đề về chấn thương. Chính điều này đã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều và câu chuyện làm việc riêng với từng cá nhân để thay đổi ý thức là một việc rất vất vả của BHL".

Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng của mình bởi chuyến tập huấn tại Đức chưa đầy 3 tuần nữa sẽ đến nhưng đến thời điểm này, ông chưa có những cầu thủ tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại