Hậu trường ít biết ở các trận giao hữu và hậu họa cho ĐT Việt Nam

Vô Âu |

Để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019, các đội bóng ở Đông Nam Á chọn những đội ngang tầm hoặc nhỉnh hơn để đá giao hữu. Còn tuyển Việt Nam thì ngược lại.

Bên cạnh đó, họ cũng chọn những đối thủ có phong cách chơi khá tương đồng với những đội mà họ sắp gặp. Chẳng hạn, Singapore (hạng 163 thế giới) quyết định đá giao hữu với Afghanistan (hạng 156) tối 23/3. Đây là cử dượt tốt cho thầy trò HLV Sundram trước trận gặp Bahrain sau đó 5 ngày.

Cùng bảng với Việt Nam, Campuchia (hạng 173) thử lửa với Ấn Độ (hạng 132). Họ thua 2-3 trên sân nhà nhưng cuộc đối đầu này sẽ giúp ích nhiều đội bóng Đông Nam Á khi họ gặp Jordan – đội bóng cũng chơi thiên về sức mạnh tại vòng loại Asian Cup 2019.

Còn tuyển Việt Nam gần như không thu được lợi gì từ các trận giao hữu. Minh chứng mới nhất là trận hòa nhạt nhẽo 1-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ quá yếu giúp thầy trò HLV Hữu Thắng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút đã dứt điểm quá tệ.

Ông Thắng không thể tung ra sân đội hình ưng ý nhất khi một số trụ cột đang khoác áo Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội chưa kịp hội quân. Mặt cỏ lồi lõm của sân Hàng Đẫy càng không giúp được cho các tuyển thủ để họ "quen chân" khi đá trên sân nhân tạo tại Dusanbe (Tajikistan).

Hậu trường ít biết ở các trận giao hữu và hậu họa cho ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa gần như không đem lại lợi ích gì cho ĐT Việt Nam.

Là đội có thứ hạng thấp hơn, Đài Bắc Trung Hoa (hạng 159) rõ ràng thu được nhiều bài học bổ ích hơn Việt Nam (hạng 136). Nên nhớ, đội khách đã sang Hà Nội từ hôm 14/3, chuẩn bị chu đáo cho trận đấu. Đây là điều mà VFF cần phải học hỏi.

Đây không phải lần đầu việc kế hoạch và chọn đối thủ đá giao hữu cho đội tuyển của VFF bộc lộ những hạn chế và kết quả thu được rất ít. Còn nhớ trước thềm AFF Cup, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có 2 trận làm nóng trước Indonesia (hòa 2-2 và thắng 3-2).

Tuy nhiên khi gặp lại nhau ở bán kết AFF Cup, đội mắc hàng loạt sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải… để rồi bị loại trong cay đắng. HLV Hữu Thắng chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Hóa ra, 2 trận giao hữu với đối thủ đã rất quen mặt chẳng mang đến tác dụng gì.

Từ vài năm nay, VFF đã khoán việc khai thác thương quyền cho một đối tác danh tiếng của Nhật Bản. Nhờ họ, tuyển Việt Nam có được kha khá các doanh nghiệp nhảy vào tài trợ. Một trong số đó là Yanmar – đơn vị đã được VFF mời sang tư vấn về chất lượng cỏ, bảo dưỡng mặt sân.

Nhưng cuối cùng VFF lại không chọn được cho tuyển Việt Nam một mặt sân tốt hơn "mặt ruộng" Hàng Đẫy để đá giao hữu.

Với quyền hạn của mình, đối tác của Nhật Bản có ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn đối thủ cho tuyển Việt Nam đá giao hữu. Còn nhớ ngày 12/11 năm ngoái, thầy trò HLV Hữu Thắng phải hành quân xuống Cần Thơ gặp CLB vừa xuống hạng tại J-League Avispa Fukuoka.

Hậu trường ít biết ở các trận giao hữu và hậu họa cho ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng để Công Phượng đá đủ 90 phút chỉ để chiều lòng nhà tài trợ?

Theo thông tin bên lề, dưới sức ép của những nhà tài trợ HLV Hữu Thắng phải sử dụng Công Phượng thi đấu hết trận. Trận đấu chỉ đơn giản để làm đẹp lòng các đối tác, còn về chuyên môn gần như vô nghĩa bởi đội bóng Nhật Bản đá không hết sức. Công Phượng sắm vai chủ công nhưng đến AFF Cup chỉ đá dự bị.

Để chuẩn bị cho AFF Cup năm ngoái, tuyển Việt Nam thi đấu tưng bừng ở các trận giao hữu, thậm chí không thua trận nào. Nhưng kết cục, đội vẫn bị loại cay đắng ở AFF Cup.

Đã đến lúc, VFF và HLV Hữu Thắng phải suy nghĩ thấu đáo về việc chọn đối thủ để cọ xát nếu không đội nhà lại "ôm hận" ở vòng loại Asian Cup...

ĐT Việt Nam 1-1 Đài Bắc Trung Hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại