HLV ĐT Bỉ hành động như... Van Gaal sau trận thua đau

Tiểu Mã |

Hết đổ lỗi cho việc thiếu người, ông Marc Wilmots lại đổ thừa cả giới truyền thông về thất bại của ĐT Bỉ trước xứ Wales.

Mặc dù đã thắng Hungary tới 4-0 ở vòng 1/8, tuy nhiên, bước vào tứ kết trước một Xứ Wales đang thăng hoa, ĐT Bỉ đã hoàn toàn bất lực khi để đối thủ lội ngược dòng với tỷ số 1-3.

Sau trận đấu, HLV Marc Wilmots của ĐT Bỉ đã phát biểu:

"Việc để thua ở tứ kết là một thất vọng lớn, chúng tôi đã có được lợi thế với việc dẫn trước.

Nhưng phải nói xứ Wales là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi đã phải trả giá vì những sai lầm của mình. Hơn ai hết, tôi là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Nhưng tôi cũng muốn nói rằng, chính truyền thông cũng đã sai lầm khi đã không giữ chân các học trò của tôi ở trên mặt đất, sau trận đấu trước đó".

HLV ĐT Bỉ hành động như... Van Gaal sau trận thua đau - Ảnh 1.

HLV Marc Wilmots phản ứng khá giống cựu thuyền trưởng Man United, Van Gaal sau các thất bại với đội chủ sân Old Trafford mùa trước.

Ngoài ra vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ cũng nhắc tới sự thiếu hụt về nhân sự dẫn tới thất bại:

"Tôi không muốn đổ lỗi cho các học trò, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Những cầu thủ trẻ đã rất cố gắng rồi, tôi không thể đòi hỏi họ thi đấu giống với những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm. Dẫu sao, họ cũng đã chơi rất quyết tâm.

Chúng tôi đã không may mắn khi thiếu 2 cầu thủ bị chấn thương, là Kompany và Lombaerts rồi lại mất cả Vertonghen..."

Bên cạnh việc bày tỏ sự thất vọng, HLV Marc Wilmots cũng bỏ ngỏ khả năng có từ chức hay không.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định sau khi VCK Euro 2016 kết thúc và tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm".

Tứ kết Euro 2016: Wales 3-1 Bỉ

Có thể nói, ĐT Bỉ đã bước vào VCK Euro 2016 với dàn lực lượng được đánh giá là "thế hệ vàng" với nhiều ngôi sao từ hàng công tới hàng thủ như Hazard, De Bruyne, Benteke, Lukaku, Vertonghen, Vermaelen, thủ thành Courtois…

Tuy nhiên, với việc dàn cầu thủ này vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường quốc tế như Euro hay World Cup thì việc lọt vào tứ kết Euro 2016 cũng có thể coi là thành tích "chấp nhận được" với ĐT Bỉ.

Và phải chăng, HLV Marc Wilmots thay vì nghĩ tới khả năng từ chức, ông nên tiếp tục gắn bó với ĐT để giúp Quỷ đỏ hướng tới kỳ World Cup 2018, có lẽ sẽ là điều hợp lý hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại