Lộ diện HLV thứ 5 mất việc vì thất bại tại EURO 2016

Lâm Văn |

Pavel Vrba chính là HLV thứ 5 không thể tiếp tục công việc sau khi ĐTQG do mình dẫn dắt thất bại e chề tại EURO 2016. Nhà cầm quân 52 tuổi đã chia tay CH Czech để chuyển sang dẫn dắt Anzhi Makhachkal.

Sau mỗi kỳ EURO hay World Cup lại là viễn cảnh hàng loạt HLV mất việc do thành tích yếu kém của ĐTQG mà mình dẫn dắt. 

Người thì bị sa thải, người thì không được gia hạn tiếp. EURO 2016 chẳng phải ngoại lệ. Đến thời điểm này, đã có 5 nhà cầm quân chính thức phải nói lời chia tay với công việc mà họ gắn bó nhiều năm qua.

Mới nhất, phía LĐBĐ CH Séc thông báo, họ đã đạt được thỏa thuận chia tay Pavel Vrba. Ngay sau khi rời nhiệm sở, nhà cầm quân 52 tuổi này đã đồng ý chuyển sang dẫn dắt Anzhi Makhachkal tại giải VĐQG Nga. 

Ở EURO 2016, CH Séc thi đấu rất thất vọng, thua 2 và hòa 1, đứng bét bảng D, đồng thời phải về nước sớm.

Trước Pavel Vrba, 4 nhà cầm quân khác đã không thể tiếp tục công việc, bao gồm Leonid Slutski (Nga), Anghel Iordanescu (Romania), Erik Hamren (Thụy Điển) và Mykhailo Fomenko (Ukraine). 

Ngoài ra, HLV Roy Hodgson (Anh) và HLV Vicente del Bosque (Tây Ban Nha) cũng đã tuyên bố sẽ từ chức vì cảm thấy thất vọng với kết quả của các đội tuyển do mình dẫn dắt.

Tuy vậy đến giờ phút này, các LĐBĐ chủ quản của họ là Anh và Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Hai trường hợp khác cũng sẽ chắc chắn rời công việc ở ĐTQG khi EURO 2016 khép lại là Lars Lagerback (Iceland) và Antonio Conte (Italia). Thế nhưng, họ rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu. 

Nếu như Lagerback đã giúp Iceland làm nên lịch sử khi vào tứ kết trong lần đầu tiên dự EURO, thì Conte lại xây dựng một hình ảnh Italia mạnh mẽ và khó bị đánh bại. Lagerback sẽ giải nghệ trong thời gian tới, còn HLV Conte chuyển qua dẫn dắt Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại