Hiện tượng V-League 2017: "Tôi muốn xô đổ kỷ lục của Lê Huỳnh Đức"

Xuân Bình (thực hiện) |

Cho dù gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam, đồng thời một mình gánh vác hàng công của SLNA, nhưng tiền đạo Shackiel Henry vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League với 6 bàn thắng.

Anh hiện đang là chủ nhân của 50% số bàn thắng cho SLNA. Hãy cùng tìm hiểu về hiện tượng V.League 2017 đến từ Trinidad và Tobago có mong muốn phá kỷ lục của Lê Huỳnh Đức.

Phóng viên: Xin chào Shackiel, đầu tiên chúc mừng anh đã có một khởi đầu tốt đẹp cùng SLNA. Hiện tại anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2017. Đây có phải điều anh mong đợi trước mùa giải không?

Shackiel Henry: Cảm ơn bạn. Thực ra tôi đã từng dẫn đầu danh sách ghi bàn rồi nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng đây là mùa giải đầu tiên của tôi tại Việt Nam và mọi đội bóng mà tôi phải đối đầu đều rất mới mẻ, vì thế tôi đặt mục tiêu cố gắng hết sức để lọt vào top 5 chân sút hay nhất.

- Nếu giữ được phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có thể làm được điều đó. Anh nói rằng đã từng ghi rất nhiều bàn thắng tại quê nhà Trinidad và Tobago, vậy anh nhớ mình đã ghi bao nhiêu bàn không?

Tôi khởi đầu sự nghiệp ở Palo Seco tại Super League (giải đấu có thứ hạng cao thứ hai tại Trinidad và Tobago - PV) và trở thành vua phá lưới của giải. Sau đó tôi gia nhập W Connection (đội bóng mạnh đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Trinidad và Tobago - PV), ghi được 5 bàn thắng trước khi nhận lời chuyển đến Việt Nam. Khi tôi đi, Pro League vẫn còn đang diễn ra.

Hiện tượng V-League 2017: Tôi muốn xô đổ kỷ lục của Lê Huỳnh Đức - Ảnh 1.

-Vậy tại sao anh lại chọn Việt Nam làm bến dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp?

Đội bóng của tôi - W Connection, đã nhận được tin từ Việt Nam rằng SLNA đang tuyển ngoại binh. Họ hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn tham dự hay không. Tôi được biết hai đồng đội của mình là Daniel Cyrus và Hughtun Hector từng thi đấu ở đó. Vì thế tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một chuyến đi tốt đẹp để cải thiện sự nghiệp của mình.

- Đâu là những khó khăn của anh trong những tháng đầu tiên sống tại Việt Nam?

Thực sự thì tôi đã phải trải qua rất nhiều thách thức trong giai đoạn đầu tiên. Tôi không thể giao tiếp như mong muốn của mình. Tôi cũng chẳng thể nào tiếp cận được những thông tin mà mình muốn tìm hiểu.

Điều dễ dàng nhất là tôi thích ứng với khí hậu ở đây nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cũng rất vui vì những cổ động viên và người dân quanh đây đều rất thân thiện và luôn luôn vui vẻ. Nhưng vấn đề khó khăn nhất lại nằm ở đồ ăn.

Hiện tượng V-League 2017: Tôi muốn xô đổ kỷ lục của Lê Huỳnh Đức - Ảnh 2.

- Anh đã thử món Phở chưa? Rất nhiều người nước ngoài thích ăn phở đấy.

Tôi không thể tiêu hóa nổi món đó, nhưng tôi sẽ thử ăn lần cuối.

- Cho đến nay, ai là những người bạn thân nhất với anh tại SLNA?

(Không cần nghĩ ngợi) Phi Sơn và Olaha. Tôi nói chuyện với họ khá nhiều ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Phi Sơn là một anh chàng luôn vui vẻ. Dù chỉ biết một chút tiếng Anh nhưng chúng tôi có khá nhiều điểm chung và có thân thiết với nhau.

Còn Olaha là một cầu thủ rất xuất sắc. Cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn đến với tuyến giữa của chúng tôi, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Olaha chỉ thiếu may mắn trong khâu ghi bàn mà thôi.

- Còn những cầu thủ khác thì sao?

Tôi luôn thân thiện với mọi người. Tuy nhiên giữa chúng tôi không có nhiều tiếp xúc bởi sự bất đồng ngôn ngữ.

- Anh nghĩ sao về bóng đá Việt Nam?

V-League được tổ chức rất chuyên nghiệp. Một số sân bóng rất ấn tượng, còn các cầu thủ ở đây đều có thể lực tốt. Các cổ động viên cũng luôn ủng hộ đội bóng, ngay cả khi chúng tôi có một ngày thi đấu không tốt.

Hiện tượng V-League 2017: Tôi muốn xô đổ kỷ lục của Lê Huỳnh Đức - Ảnh 3.

- Ai là trung vệ hay nhất mà anh từng phải đối mặt qua những trận đấu tại V-League đã qua?

Đó là một trung vệ của Thanh Hóa. (SLNA hành quân đến Thanh Hóa ở vòng 1 và thua 0-2 - PV). Tôi nghĩ anh ấy tên là Van Bakel.

- Anh có biết gì về đối thủ sắp tới không? Đó là Hoàng Anh Gia Lai.

Không, tôi không có thông tin gì cả. Tôi sẽ chỉ biết họ mạnh yếu ra sao sau 10 phút đầu trận đấu.

- Đâu là kỷ niệm tuyệt vời nhất và tệ hại nhất của anh tại Việt Nam?

Kỷ niệm đẹp nhất dĩ nhiên là bàn thắng đầu tiên của tôi cho SLNA. (Bàn mở tỷ số ở trận hòa Cần Thơ 1-1 tại vòng 2). Tôi không có kỷ niệm nào tệ cả. Tôi không thích đồ ăn Việt nam, nhưng không có nghĩa là nó tệ.

- Anh có đặt mục tiêu gì cụ thể cho mình ở mùa này không?

Mục tiêu của tôi là ghi 20 bàn thắng, nhưng khi tôi biết rằng kỷ lục hiện tại đang là 25 bàn (của Lê Huỳnh Đức năm 1996), tôi muốn vượt qua cả con số đó trước khi rời Việt Nam.

- Câu hỏi cuối, nếu như SLNA muốn gia hạn hợp đồng thêm vài năm nữa, liệu anh có đồng ý ở lại hay không?

Chắc chắn tôi sẽ đồng ý.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Những điều cần biết về Shackiel Henry

Ngày sinh: 2/4/1994

Quốc tịch: Trinidad & Tobago

Chiều cao: 1m80

Vị trí sở trường: Tiền đạo cắm

Chân thuận: Phải

Ký hợp đồng với SLNA ngày: 4/1/2017

Số áo: 45

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại