Tái chiến Đài Bắc Trung Hoa, Hữu Thắng đang... mê tín?

Đoàn Dự |

Đài Bắc Trung Hoa gắn liền với một kỉ niệm đẹp của HLV Hữu Thắng nên nếu anh muốn tái chiến đối thủ này để mở ra 1 năm mới thành công cho ĐTQG cũng là điều dễ hiểu.

Tại sao lại là Đài Bắc Trung Hoa?

Trong năm 2017, giải đấu quan trọng nhất với ĐTQG Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2019. Tại bảng C, Việt Nam có các đối thủ là Jordan, Afghanistan và Campuchia. Với việc sẽ có 2 xuất đi tiếp, cơ hội là không nhỏ cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Trong ba đối thủ kể trên, hai địch thủ chính của thầy trò Hữu Thắng là Jordan và Afghanistan, những đội bóng có ưu thế thể hình cao, to hơn hẳn. Chính vì thế không ít người đặt ra câu hỏi, chọn Đài Bắc Trung Hoa (22/3) để đá giao hữu trước khi đụng độ Afghanistan (28/3) có hợp lý cho ĐTVN?

Việc VFF chọn các đối thủ chưa thật sự phù hợp cho các cấp đội tuyển thi đấu giao hữu đã được nhắc tới từ lâu, và từ đó mới có câu... thắng giả, thua thật như là một "vận xui" cho các chàng trai áo đỏ.

Mỗi khi đá giao hữu, vì đụng độ các địch thủ yếu nên các cấp đội tuyển Việt Nam vẫn hay thắng đậm đà, để rồi thất bại khi còn cách xa một danh hiệu thật sự nào đó.

Việt Nam 4-1 Đài Bắc Trung Hoa (24/3/2016, Vòng loại World Cup 2018)

Phải chăng là sự mê tín của Hữu Thắng?

Chính HLV Hữu Thắng gần đây cũng bóng gió than phiền việc VFF chưa tìm được các đối thủ mạnh cho những học trò của anh. Nhưng không rõ trong việc chọn Đài Bắc Trung Hoa lần này, thuyền trưởng ĐTVN có đồng tình?

Còn nhớ khi U23 Việt Nam đụng độ U23 Malaysia hồi đầu năm, trong khi rất nhiều người cho rằng chúng ta cần lấy mục tiêu cọ xát, rèn luyện, thử nghiệm đội hình là chính, thì Hữu Thắng công khai chia sẻ trong buổi họp báo trước trận là muốn "thắng lấy may đầu năm".

Đúng là với lứa cầu thủ trẻ sẽ thi đấu SEA Games nửa cuối năm nay, Hữu Thắng đã lấy được may cho họ khi thắng đậm đối thủ 3-0.

U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia

Và nếu vẫn muốn tiếp tục "lấy may" như thế thì còn gì hợp hơn là tái ngộ Đài Bắc Trung Hoa, đối thủ đầu tiên của HLV Hữu Thắng và ĐTQG Việt Nam vào ngày 24/3 năm ngoái. Trận đó, các học trò đã tặng HLV Hữu Thắng món quà ra mắt cực kì ngọt ngào, là thắng lợi 4-1.

Trước đó nữa, khi cũng đụng độ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt đi vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam của HLV Miura đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-1, dù rất khó khăn.

Thực tế là Đài Bắc Trung Hoa (xếp hạng 159 FIFA) chưa phải đối thủ đủ mạnh để Việt Nam (hạng 136 FIFA) cọ xát, mong muốn có thêm kinh nghiệm để chinh chiến ở những sân chơi tầm châu lục.

Thế nên nếu trong trận đấu tới, thầy trò HLV Hữu Thắng lại đả bại địch thủ với tỷ số đậm đà thì cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa. Biết đâu đấy khi ai đó mong gặp vận may là chiến thắng như năm ngoái, thì ở trận tiếp theo chúng ta lại thua, như đã thua Iraq 0-1 ngày 29/3/2016?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại