Hé lộ hình ảnh phòng họp Thượng đỉnh liên Triều: Ông Kim và ông Moon sẽ "đi chung một lối"

Hồng Anh |

Mỗi chi tiết trong Nhà Hòa bình đều được thiết kế theo chủ đề "hòa bình và khởi đầu mới", với mục đích gắn kết lãnh đạo hai nước Hàn-Triều.

Yonhap dẫn lời Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 25/4 cho biết nước này đã gần hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, bao gồm việc tu sửa Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Bàn Môn Điếm là nơi từng chứng kiến hơn 300 vòng đàm phán liên Triều. Trên lý thuyết, hai quốc gia Hàn-Triều vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ sau khi Hiệp định đình chiến năm 1953 được kí kết.

Dự kiến Nhà Hòa Bình sẽ là nơi lãnh đạo hai nước - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - gặp gỡ ngày 27/4 tới.

Việc sửa chữa Nhà Hòa bình đã được bắt đầu kể từ sau khi cố vấn an ninh của Tổng thống Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong trở về Hàn Quốc từ chuyến thăm cấp cao Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 3 để bàn về kế hoạch tổ chức Thượng đỉnh liên Triều. 

Nhà Xanh cho biết họ không chỉ tu sửa, mà còn thay mới hoàn toàn nội thất trong Nhà Hòa Bình để phù hợp với tính chất hội nghị lần này.

Vừa qua, kênh tin tức Arirang của Hàn Quốc đã công bố những hình ảnh đầu tiên của phòng họp cấp cao trong Nhà Hòa bình sau khi được tu bổ.

Hé lộ hình ảnh phòng họp Thượng đỉnh liên Triều: Ông Kim và ông Moon sẽ đi chung một lối - Ảnh 1.

Nguồn: CNN

Theo đó, mỗi chi tiết trong Nhà Hòa bình đều được thiết kế theo chủ đề "hòa bình và khởi đầu mới" và khơi gợi tâm trạng hòa giải.

Thay đổi đầu tiên là ở ngay cổng ra vào. Theo Arirang, trước đây Nhà Hòa bình có hai cổng ra vào riêng biệt dành cho lãnh đạo hai nước, nhưng hiện nay hai chiếc cổng đó đã được thay bằng một cổng lớn duy nhất. Như vậy, ông Moon và ông Kim sẽ cùng bước vào phòng họp qua lối đi này.

Thay đổi tiếp theo là trong phòng họp chính trên tầng 2 của Nhà Hòa bình. Chiếc bàn chữ nhật trước đây đã được thay thế bằng chiếc bàn gỗ hình bầu dục và 14 chiếc ghế đặt chính giữa phòng họp. Việc thay đổi từ chiếc bàn hình chữ nhật (có góc cạnh) thành hình bầu dục nhằm mục đích giúp hai bên cảm thấy thân thiết, gần gũi hơn.

Chiều rộng của chiếc bàn được đo chính xác là 2,018 mét, con số kỷ niệm năm tổ chức Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, và kỷ niệm lần đầu tiên hai nước Hàn-Triều đối thoại trong 10 năm qua.

Ngoài ra, viền trên lưng ghế còn có tấm bản đồ Bán đảo Triều Tiên được chạm khắc tinh xảo. Sàn phòng họp được trải thảm xanh dương, là màu Bán đảo Triều Tiên trên cờ thống nhất, tượng trưng cho sông, núi, hòa bình và khởi đầu mới dành cho hai nước. 

Trên tường phòng họp thượng đỉnh còn treo bức tranh khổ lớn vẽ dãy núi Kumgang của Triều Tiên. Người dân Hàn Quốc từng được tự do tham quan danh thắng hùng vĩ này trước khi có luật cấm hồi năm 2008.

Các quan chức địa phương cho biết, các bức tường phòng họp thượng đỉnh được thiết kế lấy ý tưởng từ Hanok - loại vách ngăn theo phong cách nhà truyền thống lâu đời của người Hàn Quốc, với hy vọng mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước cũng sẽ trường tồn.

Nhà Hòa Bình được tu sửa và trang bị nội thất mới cho Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại