Hãy đến mà xem HAGL thi đấu, trước khi thành quá muộn!

Đoàn Dự |

Chiều nay, HAGL hành quân tới SVĐ Thống Nhất, làm khách trước Sài Gòn FC trong bối cảnh có thể rời V.League bất cứ lúc nào.

Hãy đến mà xem HAGL thi đấu, trước khi thành quá muộn!

Có một dạo, phần vì CLB phố Núi thi đấu chưa tốt tại V.League, phần vì vướng bận chuyện kinh doanh của tập đoàn HAGL, bầu Đức chia sẻ ông chán nói tới bóng đá. Giờ đây, vị tỷ phú này đang từ vô cùng sôi nổi, nhiệt huyết sau chức Á quân U23 châu lục của U23 Việt Nam, lại bất ngờ chán bóng đá.

Ông chán là vì những mâu thuẫn của mình với bầu Tú, với VFF và VPF vẫn chưa thể giải quyết, khi các "đối thủ" vẫn chưa chịu làm theo ý mình. Trong giai đoạn đầu của mâu thuẫn ấy, khi giận, bầu Đức đã tuyên bố sẵn sàng rút HAGL khỏi V.League. Và rất có thể khi diễn biến tâm lý của vị tỷ phú này chuyển về mức tiêu cực cuối: chán nản, ông sẽ làm thế thật.

Chính bởi vậy, những ai yêu mến HAGL thì hãy xem CLB này thi đấu đi, vì rất có thể trong tương lai tới đây, chúng ta sẽ chẳng được xem họ đá tại V.League nữa.

Hãy đến mà xem HAGL thi đấu, trước khi thành quá muộn! - Ảnh 1.

Bầu Đức nên tới xem HAGL thi đấu tại V.League và bỏ ý định rời giải đi thì hơn.

Theo bầu Thắng - cựu Chủ tịch HĐQT VPF mới đây tiết lộ, còn có nhiều CLB sẵn sàng rời V.League theo bầu Đức.

Và trong hàng ngàn người sẽ xem HAGL thi đấu vì yêu mến CLB này, có lẽ nên xem nhất lại chính là... Bầu Đức và bầu Tú!

Họ nên xem, để thấy được sự đam mê chơi bóng của những Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội. Để thấy niềm vui của họ khi được cống hiến cho người hâm mộ nước nhà, bên cạnh những người bạn đã chơi bóng đá từ gần 10 năm qua.

Và họ nên xem, để thấy người hâm mộ Việt Nam đang yêu mến, cuồng nhiệt thế nào vì HAGL. Để từ đó, hai ông bầu này hiểu rằng, bất kể giữa họ có mâu thuẫn gì, đừng bao giờ đem HAGL ra làm tốt thí để muốn hy sinh lúc nào cũng được.

Nếu HAGL bỏ giải, bỏ lại tình cảm của hàng nghìn CĐV, có ai dám trách bầu Đức, bầu Tú hay không? Chắc chắn là có rồi. Và lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ nhớ hai ông bầu này, với cuộc tranh đấu của họ, cùng sự kiện một trong các CLB được yêu mến nhất lịch sự V.League phải ra đi. Đấy hẳn là cách ghi nhớ không hay chút nào trong dòng chảy bóng đá Việt Nam.

Vì thế, bầu Đức - bầu Tú hãy nhớ xem HAGL thi đấu lúc 18h00 hôm nay nhé!

Hãy đến mà xem HAGL thi đấu, trước khi thành quá muộn! - Ảnh 3.

Hãy cho Công Phượng và đồng đội được bình yên chơi bóng.

Bầu Tú: "Nếu HAGL bỏ V-League thì đây không phải lỗi của tôi. Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi luôn có nhiều phương án để đối phó với trường hợp HAGL bỏ giải. Chẳng hạn như năm 2014 Ninh Bình bỏ giải, chúng tôi đã xếp lại lịch thi đấu".

Khó khăn cho HAGL!

Trong bối cảnh ông chủ của CLB buồn chán, HAGL cũng chịu tổn thất về lực lượng khi đối đầu Sài Gòn. Đó là việc CLB phố Núi sẽ vắng Châu Ngọc Quang, A Hoàng, Lê Đức Lương - những nhân tố chính cuẩ HAGL, vì chấn thương. Ngoài ra, Tăng Tiến đang chịu án phạt nội bộ nên cũng vắng mặt.

Tuy nhiên, một thực tế là Sài Gòn cũng không thật sự đầy đủ về mặt nhân sự. CLB này cũng vắng đội trưởng Ngọc Duy và thủ môn Tống Đức An vì chấn thương còn Quốc Long dính án treo giò.

Lịch sử cũng đang ủng hộ HAGL, khi CLB này không thua trong 3 lần gần nhất làm khách trước Sài Gòn. Họ thắng 5-0 tại V.League 2015, khi Sài Gòn mới thăng hạng V.League và còn ở Thủ đô, mang tên CLB Hà Nội.

Năm 2017, HAGL gặp Sài Gòn 2 lần ở SVĐ Hàng Đẫy, hòa 1-1 tại Cúp Quốc gia và thắng 2-1 tại V.League.

Trong bối cảnh chưa thắng trận nào, mới có 1 điểm sau 4 vòng V.League, Sài Gòn tất nhiên khao khát tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, khả năng họ phải kéo dài chuỗi trận bết bát cao hơn là một kết quả tích cực.

Vì HAGL sau trận thua Hà Nội 0-5 đã đứng lên mạnh mẽ trước Than Quảng Ninh và giành chiến thắng cũng với tỷ số 5-0.

Đáng chú ý, trận đấu với Than Quảng Ninh, HAGL đã trở lại lối chơi bóng ngắn, kĩ thuật quen thuộc. Và khi họ có tâm lý tốt, lối chơi này sẽ càng trở nên đáng ngại cho Sài Gòn.

Chiều nay, ngoài cặp đấu Sài Gòn vs HAGL, còn có các trận đấu hấp dẫn khác là Đà Nẵng vs Hà Nội (17h00), Nam Định vs TP.HCM (18h00).

Đấu bù vòng 3 V.League: Hà Nội 5-0 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại