Sau 16 bàn thua trắng, HLV Mai Đức Chung đặt “mục tiêu tối thượng” cho Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù mục tiêu World Cup đã chính thức tan vỡ nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn những đích đến rất quan trọng ngay trước mắt.

Đêm 13/4, tuyển nữ Việt Nam dù rất nỗ lực song vẫn không thể làm nên bất ngờ trước Hàn Quốc và chấp nhận trận thua 0-4. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp cuối bảng B ở Asian Cup nữ với 3 trận toàn thua, thủng lưới 16 bàn và không ghi được bàn danh dự nào. Tất nhiên, mục tiêu giành suất dự VCK World Cup 2019 tại Pháp cũng chính thức đổ bể.

Sau trận đấu với Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá bình thản. Ông vẫn dành lời khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò:

"Đối đầu Hàn Quốc, chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 1. Nếu không xét về mặt tỷ số thì toàn đội đã có nhiều tình huống chơi tốt hơn so với 2 trận trước và có một số pha bóng có thể ghi bàn nhưng tiếc là các cầu thủ lại không thể tận dụng.

Sang hiệp 2, dù bị xuống sức nhưng tuyển Việt Nam không phải là không có cơ hội. Tuy nhiên, kết cục 0-4 có nguyên nhân khá lớn bắt nguồn từ sai lầm của hàng hậu vệ và thủ môn. Dù sao, tôi cũng có thể hài lòng khi các cầu thủ đã thể hiện tốt về mặt tinh thần dù đối thủ Hàn Quốc vượt trội về thể hình, thể lực và trình độ".

Sau 16 bàn thua trắng, HLV Mai Đức Chung đặt “mục tiêu tối thượng” cho Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc.

Sau khi phá sản giấc mơ World Cup, nhà cầm quân người Hà Nội đã nói về mục tiêu lớn trước mắt của tuyển nữ Việt Nam:

"Thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục đá AFF Cup vào tháng 7. Sau lượt đi giải vô địch quốc gia diễn ra tại Hà Nam, toàn đội sẽ tập trung. Tôi nghĩ ở khu vực Đông Nam Á vừa tầm với mình hơn là Châu Á, nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng giành thành tích tốt nhất.

Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Chúng tôi phải tìm một vài gương mặt mới từ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia".

Sau 16 bàn thua trắng, HLV Mai Đức Chung đặt “mục tiêu tối thượng” cho Việt Nam - Ảnh 2.

Sau Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới AFF Cup 2018.

Có thể thấy việc toàn thua ở Asian Cup nữ 2018 là kết quả không hề bất ngờ, bởi tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu quá nặng ký.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn hoàn toàn có cơ sở để giành thành tích cao nhất khi trở về thi đấu ở AFF Cup.

So với bóng đá nam, cơ hội lên ngôi của bóng đá nữ khả quan hơn khá nhiều. Thực tế trình độ của thầy trò HLV Mai Đức Chung so với đối thủ chính là Thái Lan cũng không có nhiều sự chênh lệch.

Minh chứng là ở SEA Games 29 vừa qua, Việt Nam mới là đội xuất sắc nhất và đã lên ngôi một cách thuyết phục.

Hy vọng sau thất bại ở giải Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ rút ra những bài học bổ ích để hướng tới mục tiêu mới khả dĩ hơn, sẵn sàng chinh phục AFF Cup vào tháng 7 tới.

Vòng bảng AFC Cup 2018: Hàn Quốc 4-0 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại