HLV Mai Đức Chung chỉ ra lý do khiến Việt Nam thua trắng 12 bàn sau 2 trận

Tiểu Mã |

Mặc dù để thua tan nát và thừa nhận tuyển nữ Việt Nam quá yếu trước Australia song HLV Mai Đức Chung vẫn có lý do để lạc quan.

Ở trận đấu đêm 10/4 tại lượt trận thứ 2 bảng B Asian Cup nữ, Việt Nam dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận kết cục thảm bại trước Australia với tỷ số 0-8.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn quá ít cơ hội giành vé dự World Cup. Chúng ta cần đánh bại Hàn Quốc để đứng thứ 3 bảng B, sau đó thắng tiếp trận đấu play-off với đội xếp thứ 3 bảng A. Tất nhiên, đây cũng chỉ là trên lý thuyết còn thực tế, cơ hội để Tuyết Dung và các đồng đội làm được điều thần kỳ này là vô cùng mong manh.

Sau trận đấu với Australia, HLV Mai Đức Chung tỏ ra tâm phục khẩu phục và thừa nhận tuyển nữ Việt Nam quá yếu so với đối thủ.

"Chúng tôi kém Australia về mọi mặt, từ tầm vóc, về sức mạnh và cả về kỹ chiến thuật. Dẫu sao thì tôi cũng có thể hài lòng vì các cầu thủ đã ít nhiều có sự tự tin, dám cầm bóng và có một vài tình huống phối hợp tốt, có thể dứt điểm".

HLV Mai Đức Chung chỉ ra lý do khiến Việt Nam thua trắng 12 bàn sau 2 trận - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận Australia quá vượt trội so với Việt Nam.

Nhà cầm quân 66 tuổi tiếp tục lý giải một nguyên nhân quan trọng khiến tuyển nữ Việt Nam 2 trận liên tiếp phải thua đậm.

"Chúng tôi có 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng ở trong nước chúng tôi không có quân xanh để thi đấu cọ xát. Chúng tôi hầu như chỉ đá với các câu lạc bộ, đội nam nghiệp dư.

Toàn đội có 2 trận đấu giao hữu ở Đức, nhưng đây cũng chỉ là đội hạng 2 và là đội trẻ chứ không thể cọ xát với những đối thủ thực sự chất lượng".

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung khẳng định rằng dù chỉ còn quá ít cơ hội nhưng tuyển nữ Việt Nam không được phép "buông xuôi" ở lượt đấu tiếp theo gặp Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã trao đổi từ trước trận gặp Australia và có tinh thần thoải mái. Hiện giờ cơ hội dành cho chúng tôi là rất ít nhưng qua đây, toàn đội cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ điểm mạnh của đội bạn.

Chúng tôi có thể thua, có thể hòa và có thể thắng, nhưng mỗi trận đấu chúng tôi đều phải chơi với tinh thần quyết tâm. Tôi luôn luôn động viên cầu thủ của mình không được phép nản".

Vòng bảng Asian Cup nữ 2018: Việt Nam 0-8 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại