Thua 8 bàn trước cường địch, Việt Nam chỉ còn một cánh cửa duy nhất để tới World Cup

Lupo |

Nỗ lực của các cô gái Việt Nam đã không thể bù đắp được sự chênh lệch lớn về trình độ.

Vòng bảng Asian Cup nữ 2018: Việt Nam 0-8 Australia

Thua 0-4 trước Nhật Bản ở ngày ra quân, ĐT nữ Việt Nam hiểu rằng phải giành kết quả khả quan trước Australia mới có thể nuôi hi vọng tiến xa tại Asian Cup nữ 2018.

Nhưng Australia so với Nhật Bản thậm chí còn đáng sợ hơn. Đoàn quân xứ chuột túi áp đảo hoàn toàn về thể lực, thể hình và kỹ thuật. Chỉ sau 8 phút, Australia đã tìm được bàn dẫn trước nhờ công của Simon.

Có lợi thế lớn về tinh thần, đội bạn tiếp tục chơi tấn công và liên tục phá lưới Việt Nam. Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, đoàn quân dưới quyền HLV Mai Đức Chung đã nhận tới 8 bàn thua và chẳng thể ghi nổi bàn danh dự.

Như vậy sau 2 vòng đấu, ĐT nữ Việt Nam đã chắc chắn không thể lọt vào bán kết Asian Cup nữ 2018. Hi vọng giành vé dự World Cup vẫn còn song vô cùng mong manh. Việt Nam cần đánh bại Hàn Quốc để đứng thứ 3 bảng B, sau đó thắng tiếp trận đấu play-off với đội xếp thứ 3 bảng A.

Cửa ải này rất khó khăn. Hàn Quốc thuộc top đầu châu Á và vừa hòa cả Nhật Bản lẫn Australia. Muốn đánh bại đội bóng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cần đến một phép màu thực sự.

Thua 8 bàn trước cường địch, Việt Nam chỉ còn một cánh cửa duy nhất để tới World Cup - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời bảng B Asian Cup nữ 2018


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại