Hai ngôi sao U23 Việt Nam “kẻ cười người khóc” trong ngày Thanh Hóa chung vui cùng SLNA

Tiểu Mã |

Thủ thành Bùi Tiến Dũng của Thanh Hóa và tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA đã trải qua những “số phận” trái ngược trong ngày cả 2 đội đều đi tiếp vào bán kết cúp Quốc gia.

Ở trận đấu giữa SLNA gặp SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ tứ kết lượt về cúp Quốc gia, đúng như dự đoán, đội chủ nhà đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Trước trận này, SLNA nắm lợi thế rất lớn khi đã thắng Đà Nẵng 3-1 ở lượt đi ngay trên sân khách. Trong lần tái ngộ trên sân Vinh, đội bóng sông Hàn tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi giống như ở mặt trận V.League và để thua "lấm lưng trắng bụng".

Mới phút thứ 14, ngôi sao của U23 Việt Nam – Phan Văn Đức đã tỏa sáng khi ghi bàn mở tỷ số cho SLNA từ một tình huống chọn vị trí chính xác rồi nhảy lên đánh đầu rất nhạy bén.

Hai ngôi sao U23 Việt Nam “kẻ cười người khóc” trong ngày Thanh Hóa chung vui cùng SLNA - Ảnh 1.

Văn Đức đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số trận đấu.

Bị thủng lưới sớm, Đà Nẵng đã bộc lộ rất nhiều sơ hở ở khâu phòng ngự. Chính điều này đã giúp SLNA tạo thế trận lấn lướt trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Hệ quả là dù chơi tương đối nhàn nhã, đội chủ sân Vinh vẫn ghi thêm 1 bàn nữa, khép lại chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Như vậy, SLNA đã đánh bại SHB Đà Nẵng với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận để ghi tên mình vào bán kết cúp Quốc gia năm nay.

Đội hình ra sân:

+ Sông Lam Nghệ An: Phan Đình Vũ Hải (GK), Quế Ngọc Hải (C), Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Olaha, Võ Ngọc Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Cao Xuân Thắng, Phan Văn Đức.

+ SHB Đà Nẵng: Nguyễn Thanh Bình (GK), Lâm Anh Quang, Bùi Văn Long, Việt Anh, Trọng Hoá, Phan Văn Long, Hoàng Minh Tâm, Văn Thắng, Hồ Ngọc Thắng, Đỗ Merlo (C), Võ Nhật Tân.

Trong khi đó ở trận đấu giữa Bình Phước và FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã chính thức giành vé đi tiếp vào bán kết dù bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1 (do lượt đi đã thắng 2-0).

Đây là trận đấu mà một ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam – thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho đàn anh Bửu Ngọc.

Hai ngôi sao U23 Việt Nam “kẻ cười người khóc” trong ngày Thanh Hóa chung vui cùng SLNA - Ảnh 4.

Tiến Dũng vẫn không được trao cơ hội trong ngày Thanh Hóa đi tiếp ở cúp Quốc gia.

Dù phải đá sân khách nhưng Thanh Hóa khởi đầu tốt hơn và có bàn vượt lên dẫn trước ở phút 41 sau pha lập công của Vũ Minh Tuấn. Sang hiệp 2, Bình Phước đã chơi rất nỗ lực nhưng họ chỉ ghi nổi 1 bàn gỡ ở phút 76.

Với trận hòa 1-1 chung cuộc, Thanh Hóa đi tiếp vào bán kết cúp Quốc gia năm nay với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận.

Đội hình ra sân:

+ CLB Bình Phước: Phạm Hữu Nghĩa (GK), Dương Văn Trung, Phạm Văn Hội, Lan Dem, Văn Thời, Lâm Thuận, Hữu Thắng, Bùi Xuân Quý, Hoàng Nhựt (C), Văn Ly, Dương Văn An.

+ FLC Thanh Hoá: Bửu Ngọc (GK), Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Đình Hùng, Tiến Thành, Xuân Thành (C), Thanh Bình, Quốc Phương, Xuân Cường, Lê Văn Đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại