HAGL mong chờ gì ở đội trưởng U23 Việt Nam mùa giải tới?

Lâm Anh |

Với tài năng đặc biệt của mình, Lương Xuân Trường được xem là món quà vô giá cho HAGL mùa tới. Thế nhưng thực sự đội bóng Phố núi mong chờ và hưởng lợi gì từ tiền vệ này?

Xuân Trường trở lại và những sự kì vọng vào "đội trưởng quốc dân"

Xuân Trường không tiếp tục ở Hàn Quốc mà sẽ trở về thi đấu tại V-League 2018. Với người hâm mộ HAGL và cả bóng đá Việt Nam, việc Xuân Trường trở về lại là tin tức đáng mừng và đáng chờ đợi.

Họ không còn muốn thấy cầu thủ được mệnh danh là "đội trưởng quốc dân" này phải mài đũng quần trên ghế dự bị và lãng phí tài năng ở nước ngoài như hai năm qua. Trở về V-League và thi đấu thường xuyên hơn mới là điều anh nên làm để duy trì cảm giác thi đấu và phát triển tài năng.

Với năng lực đã được thừa nhận cùng đẳng cấp của mình, Xuân Trường chắc chắn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để khẳng định bản thân ở sân chơi V-League.

Sau hai năm lăn lộn ở xứ Kim chi, dù không được thi đấu nhiều nhưng rõ ràng tiền vệ người Tuyên Quang vẫn có được những bài học quý để phát triển hơn nữa tài năng và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Ban lãnh đạo của HAGL chắc chắn cũng mong muốn cầu thủ con cưng của mình trở về sau những gì đã được và mất.

HAGL mong chờ gì ở đội trưởng U23 Việt Nam mùa giải tới? - Ảnh 1.

HAGL không muốn lãng phí tài năng của Xuân Trường thêm nữa.

HLV Dương Minh Ninh của HAGL chia sẻ: "Hai năm thi đấu ở nước ngoài, Xuân Trường rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Trong chiến tích của U23 vừa qua, Em ấy có những đóng góp rất lớn và không thể phủ nhận. Sự trở lại của Xuân Trường chắc chắn sẽ giúp tuyến giữa HAGL cải thiện nhiều hơn và chơi tốt hơn ở mùa giải tới".

Ông nói thêm: "Thời gian thi đấu ở U23 Việt Nam, Xuân Trường đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khâu phòng ngự, em tranh chấp mạnh mẽ hơn, chơi chắc chắn hơn. Tuyến tiền vệ HAGL sẽ có thêm thuận lợi ở V-League 2018. Tuấn Anh – Xuân Trường đã có thời gian tập luyện cùng nhau khá dài, chơi bóng ăn ý và phối hợp hiệu quả nên sẽ rất tốt cho HAGL".

HAGL mong chờ gì ở đội trưởng U23 Việt Nam mùa giải tới? - Ảnh 2.

Xuân Trường thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi khoác áo U23 Việt Nam.

HLV Dương Minh Ninh tự tin là điều hoàn toàn có cơ sở bởi lẽ sự có mặt của Xuân Trường sẽ khiến lối chơi của HAGL trở nên đa dạng hơn rất nhiều, mạnh mẽ và có thêm nhiều sự lựa chọn ở khâu tấn công.

Những đường chuyền dài chính xác, khả năng phân phối bóng cực tốt cùng sự ăn ý giữa Xuân Trường với các đồng đội sẽ tạo nên một HAGL rất khác.

Cùng chung sự tin tưởng và kỳ vọng vào Xuân Trường như HLV Dương Minh Ninh còn có tiền đạo Văn Toàn. Chân sút người Hải Dương rất háo hức chờ ngày V-League 2018 khai màn để được thi đấu cùng Trường "híp" và chờ những pha mồi bóng của cầu thủ này cho mình.

Văn Toàn cho biết: "Năm nay HAGL có sự trở lại của Xuân Trường, đó là điều rất tốt bởi Xuân Trường có nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng tốt.

Sự trở về của Trường còn có ý nghĩa rất lớn với cá nhân tôi bởi những đường chuyền của Xuân Trường có thể giúp tôi đối mặt với cầu môn đối phương nhiều hơn. Hy vọng mùa giải mới, với sự hỗ trợ của trường, tôi có thể ghi được thật nhiều bàn thắng".

HAGL mong chờ gì ở đội trưởng U23 Việt Nam mùa giải tới? - Ảnh 3.

Công Phượng, Văn Toàn rất kỳ vọng ở sự trở lại của Xuân Trường.

Đội phó Công Phượng cũng thừa nhận: "Tôi mong chờ Xuân Trường có thể đạt phong độ tốt và góp phần giúp HAGL trở nên mạnh hơn. Xuân Trường xa đội 2 năm, đó là khoảng thời gian mất mát rất lớn của đội. Ở lần trở về này, chúng tôi đặt niềm tin rất lớn và hy vọng Xuân Trường sẽ giúp đội vươn xa".

Chắc chắn là với sự trở lại của Xuân Trường, Công Phượng sẽ nhẹ gánh hơn ở khâu làm bóng để có thể chuyên tâm vào nhiệm vụ tấn công. Điều đó sẽ giúp chân sút xứ Nghệ trở nên nguy hiểm hơn và với sự tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian gần đây, NHM HAGL có thể kỳ vọng Messi Việt Nam sẽ bùng nổ trở lại.

Sự trở lại của Tuấn Anh

HAGL mong chờ gì ở đội trưởng U23 Việt Nam mùa giải tới? - Ảnh 4.

Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng cùng Xuân Trường quán xuyến tuyến giữa của HAGL.

Thêm một tin vui cho HAGL và cho riêng cá nhân Xuân Trường là người đá cặp cực ăn ý với anh, Nguyễn Tuấn Anh, đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đã sẵn sàng cho mùa giải tới. Trong phát biểu mới nhất, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của đội bóng phố núi khẳng định:

"Chấn thương của Tuấn Anh đã bình phục hoàn toàn. Việc cầu thủ này liên tiếp gặp vấn đề cơ bản là do tâm lý. Khi tinh thần căng thẳng vì những chấn thương trước đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, gây nêt sự mệt mỏi, chán nản.

Tuy nhiên, từ sau SEA Games 29, Ban huấn luyện cũng như đồng đội đã trò chuyện, làm công tác tư tưởng với Tuấn Anh rất nhiều. Tuấn Anh đã bình phục 100% khả năng, thể lực đảm bảo nhất cho mùa giải mới".

HAGL có hồi sinh nhóm bộ tứ để chinh phục V-League?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại