Xuân Trường trở lại, Tuấn Anh liệu có kịp xuất phát cùng V-League 2018?

Hải Bình |

Tiền vệ Tuấn Anh đang miệt mài tập luyện kết hợp vật lý trị liệu tại Hàm Rồng, chờ ngày tái xuất trong màu áo HAGL ở V-League 2018 với Xuân Trường.

Dính cùng lúc nhiều chấn thương gồm đau cơ thẳng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn cũng như gặp vấn đề ở các đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi trái khiến cho Tuấn Anh gần như mất nguyên mùa giải 2017. Tiền vệ người Thái Bình chỉ có được 3 trận đấu cho HAGL tại V-League năm ngoái.

Biến mất một thời gian để chú tâm cho việc điều trị chấn thương, đến thời điểm hiện tại, Tuấn Anh đã hồi phục được gần 80% phong độ và đứa con cưng của bầu Đức đang chạy đua ngày đêm để kịp góp mặt trong thành phần của HAGL khi V-League 2018 khởi tranh vào ngày 10/03 tới đây.

Xuân Trường trở lại, Tuấn Anh liệu có kịp xuất phát cùng V-League 2018? - Ảnh 1.

Tuấn Anh sẽ kịp trở lại khi V-League 2018 bắt đầu.

"Hiện tại, Tuấn Anh đã có thể nuốt trọn giáo án tập luyện của HLV trưởng. Cậu ta đã có thể theo tập cùng đồng đội 2 buổi một ngày. Nếu như mọi thứ theo đúng lộ trình chữa trị thì Tuấn Anh sẽ kịp trở lại trong đội hình của HAGL khi V-League 2018 bắt đầu.

Không chỉ ra sân tập luyện cùng toàn đội ngày 2 buổi. Mỗi khi rảnh, Tuấn Anh đều tranh thủ tập thêm vật lý trị liệu dưới sự giám sát của tôi. Ngoài ra, tôi còn tiến hành châm cứu và cho thêm các bài tập hồi phục để Tuấn Anh sớm đạt được 100% phong độ.

Phải nói, đó là cầu thủ có ý chí và nỗ lực kiên cường. Trong khi các đồng đội đã nghỉ ngơi sau cả ngày tập luyện thì Tuấn Anh vẫn chăm chỉ tập thêm. Buổi tối, cậu ta vẫn vào phòng tập tạ, phòng gym để tập thêm", bác sỹ của CLB HAGL ông Đồng Xuân Lâm chia sẻ.

Khá kiệm lời nhưng đang rất khao khát trở lại sau thời gian dài rời xa sân cỏ, tiền vệ Tuấn Anh cho biết:

"Việc phải nghỉ thi đấu một thời gian khiến tôi rất nhớ và mong muốn sớm trở lại cùng HAGL và các đồng đội ở mùa giải 2018. Hiện tại, tôi chỉ muốn vết thương sớm hồi phục để có thể thi đấu ngay khi V-League 2018 bắt đầu.

Năm nay, HAGL đón Xuân Trường trở lại. Tôi nghĩ, đây là điều tốt cho đội nhà, riêng tôi sẽ có được đối tác ưng ý khi có thời gian dài chơi bóng cùng nhau".

Những nỗi sợ hãi của HLV Park Hang-seo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại