Góc Lê Thụy Hải: Công Phượng có thể mất suất vào tay đàn em U20 Việt Nam

Hải Bình |

Chuyên gia Lê Thụy Hải cho rằng nếu không cố gắng thì Công Phượng có thể mất vị trí vào tay những đàn em ở U20 Việt Nam.

Sau khi trở về từ World Cup, U20 Việt Nam có đến 7 cái tên được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên tập trung ĐTQG, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan thuộc vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 13/06 tới đây.

Thế nhưng, theo chuyên gia Lê Thụy Hải thì người hâm mộ Việt Nam không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào những gương mặt U20 ở ĐT Việt Nam. Đơn giản, họ còn quá trẻ và mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 là SEA Games 29:

"Tôi nghĩ HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đúng trong việc gọi rất nhiều gương mặt trẻ lên tập trung ĐTQG lần này. Mục tiêu World Cup 2018 hay Asian Cup 2019 khá xa vời nên hãy cứ chuẩn bị những gì tốt nhất cho SEA Games 29.

Việc có đến 7 cầu thủ U20 Việt Nam có tên lần này là điều hết sức bình thường. Nếu tôi là anh Thắng tôi cũng làm vậy, gọi họ lên kiểm tra để có được những đánh giá chính xác năng lực của từng người trước khi công bố danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games.

Đúng là U20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup, có nhiều ý kiến nên lấy họ làm nòng cốt cho đội U22, nhưng đó chỉ là ý kiến của người hâm mộ, người làm chuyên môn phải có tính toán của riêng mình. Theo tôi, mọi người đừng nên quá kỳ vọng vào những cầu thủ U20 Việt Nam được gọi tập trung lần này.

Họ còn rất trẻ, cơ hội phát triển còn rất dài, điều quan trọng là có bao nhiêu cầu thủ ở U20 Việt Nam sẽ trụ lại lâu dài với nghiệp quần đùi áo số, bao nhiêu người sẽ là trụ cột của ĐTQG, đó mới là vấn đề chúng ta nên quan tâm".

Góc Lê Thụy Hải: Công Phượng có thể mất suất vào tay đàn em U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ nhận lấy sự cạnh tranh khá khốc liệt của các đàn em ở U20 Việt Nam. Ảnh: Khánh Vy.

Trả lời cho câu hỏi, liệu những cầu thủ U20 Việt Nam như Đức Chinh, Quang Hải, Tấn Tài có thể cạnh tranh một suất trong thành phần U22 Việt Nam với những gương mặt có thâm niên như Công Phượng, Hồng Duy, A Hoàng hay không, chuyên gia Lê Thụy Hải cho biết:

"Sao lại nghĩ các tuyển thủ U20 Việt Nam không thể cạnh tranh một suất chính với những cầu thủ của HAGL. Tôi nghĩ, những Công Phượng hay Hồng Duy sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị các đàn em vượt mặt.

Phải nói sự thật là Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào ở U20 Việt Nam đều còn trẻ, họ chưa là gì vào thởi điểm này, không ai là trụ cột, là thủ lĩnh tinh thần ở các đội tuyển trẻ Quốc gia nên mọi sự so sánh sẽ rất khập khiễng.

U20 Việt Nam có sức trẻ, họ muốn thể hiện bản thân để chứng minh tấm vé dự World Cup không phải là may mắn, điều quan trọng là họ muốn cạnh tranh để giành một suất dự SEA Games 29. 

Trong khi đó, những Công Phượng, Hồng Duy hay Văn Toàn có kinh nghiệm cùng bản lĩnh, họ sẽ phải chứng minh tầm ảnh hưởng của mình ở U22 Việt Nam. 

Sức trẻ của U20, kinh nghiệm của lứa Công Phượng, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 29, nơi mà chúng ta vẫn chưa hiện thực hóa giấc mơ hóa vàng tấm huy chương".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại