Chủ tịch CLB Hà Nội: "Bầu Đức nói như thế là sai rồi"

Hải Bình |

Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho rằng bầu Đức đã sai khi nói lời chê trách HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trước thông tin bầu Đức phát biểu với truyền thông rằng, ai nói HLV Hoàng Anh Tuấn giỏi, nếu giỏi tại sao các CLB trong nước ở V-League và hạng Nhất không mời làm HLV trưởng. Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội tỏ ra không đồng tình ý kiến của ông bầu HAGL.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hội cho rằng nếu những thông tin báo chí đưa mấy ngày qua là đúng thì bầu Đức đã chưa thực sự chính xác khi nhận xét về HLV Hoàng Anh Tuấn:

"Tôi chỉ mới nghe những thông tin như thế từ báo chí, chưa nghe nó phát ra từ bầu Đức. Tôi không rõ động cơ là gì, nhưng nếu đó là sự thật, bầu Đức nói như thế là sai rồi. Nếu HLV Hoàng Anh Tuấn không giỏi làm sao giúp Việt Nam góp mặt ở World Cup.

Đưa U20 Việt Nam góp mặt tại ngày hội lớn của thế giới, giúp cho bóng đá Việt Nam được bạn bè khắp năm châu biết đến, làm được như vậy là quá giỏi rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Biết khi nào một HLV khác của chúng ta sẽ lại đưa Việt Nam dự World Cup?

Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên im lặng, làm nhiều hơn là nói, hành động tốt hơn là ngồi một chỗ rồi chê bai lẫn nhau. Giờ có ngồi phát biểu kiểu như thế thì 30 năm nữa bóng đá Việt Nam cũng không phát triển được. Hãy hành động đi, Hà Nội, HAGL, Viettel, SLNA... mỗi người một tay giúp bóng đá nước nhà phát triển".

Chủ tịch CLB Hà Nội: Bầu Đức nói như thế là sai rồi - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn thời dẫn dắt Hải Phòng thi đấu tại V-League.

Trả lời cho câu hỏi, HLV Hoàng Anh Tuấn có dở đến mức không một CLB nào ở V-League hoặc hạng Nhất mời làm HLV trưởng hay không thưa ông, vị Chủ tịch CLB Hà Nội đã cười trước khi trả lời chúng tôi rằng:

"Sao bầu Đức lại nói như thế, HLV Hoàng Anh Tuấn đã từng nắm vai trò HLV trưởng ở Khánh Hòa và Hải Phòng đó thôi, đó là câu trả lời rồi còn gì. Vấn đề của Tuấn hay một HLV nào khác là môi trường làm việc có phù hợp với họ hay không, sao lại chê người ta dở vì chưa tìm được bến đỗ.

Ở Việt Nam còn nhiều HLV vẫn chưa tìm được việc làm giống HLV Hoàng Anh Tuấn như Văn Sỹ, Lê Thụy Hải... không lẽ họ đều không giỏi. Tôi nghĩ, nhận xét đó của bầu Đức hơi khập khiễng, mang tính cá nhân nhiều hơn.

Nêu nhớ rằng, HLV Hoàng Anh Tuấn là người đầu tiên ở Việt Nam có bằng Pro License (Giấy phép hành nghề giúp các HLV đạt tiêu chuẩn dẫn dắt các CLB cũng như ĐTQG trên thế giới - PV). Trình độ lại có bằng cấp như thế thì sao lại bị chê là kém tài".

Đầu V-League 2016, CLB Hà Nội dưới thời HLV Phạm Minh Đức trải qua chuỗi 4 trận thất vọng không biết đến mùi chiến thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn từng được đội bóng Thủ đô nhắm đến cho việc ngồi vào ghế nóng. Nhưng cuối cùng, hai bên đã không thể hợp tác cùng nhau vì HLV Hoàng Anh Tuấn bận việc ở đội U19 Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại