"Bênh" HLV Hoàng Anh Tuấn, sao U20 Việt Nam chỉ ra điều mạnh nhất của thầy

Hải Bình |

Rất nhiều tuyển thủ U20 Việt Nam cùng chung nhận định, nếu không có HLV Hoàng Anh Tuấn thì họ khó có thể góp mặt tại World Cup.

"Không thầy đố mày làm nên" là câu trả lời đầu tiên mà rất nhiều tuyển thủ U20 Việt Nam dùng để nói về ông Hoàng Anh Tuấn, người mấy ngày qua bị bầu Đức chê trên truyền thông rằng không phải là HLV giỏi, chỉ may mắn khi sở hữu được lứa cầu thủ tài năng ở các lò HAGL, Viettel, Hà Nội...

Trung vệ Đình Trọng (CLB Sài Gòn) nói: "Tôi không đủ tuổi cũng như trình độ để nhận xét về chuyên môn của thầy, nhưng "không thầy đố mày làm nên", không có thầy Tuấn thì có lẽ chúng tôi khó có cơ hội được thi đấu tại World Cup.

Tôi chỉ xin nói đôi chút về giáo án của thầy, mỗi buổi tập thầy và ban huấn luyện đều dành từ 15 đến 20 phút trao đổi về những gì cả đội sẽ phải thực hiện. Cách truyền thông tin về các bài tập của thầy rất dễ hiểu và mọi người dễ dàng thực hiện theo đúng giáo án đề ra.

Phải nói các bài tập chiến thuật rất chuyên nghiệp, mang phong cách châu Âu. Nếu mai này có duyên trở thành HLV thì nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong nghiệp cầm sa bàn.

Đặc biệt, thầy Tuấn không bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai. Nếu như một ai đó thực hiện sai, thầy cắt còi, chạy lại gần nhẹ nhàng nhắc nhở cần phải làm đúng điều mong muốn và sau đó lại tiếp tục buổi tập. Từ ngày tập trung U20 Việt Nam, chưa bao giờ tôi thấy thầy to tiếng với học trò.

Một điều nữa khiến tôi ấn tượng về thầy là không bao giờ đặt nặng vấn đề thắng thua trước mỗi trận đấu. Câu nói quen thuộc của thầy trước khi ra sân là "chỉ xem đây là cuộc chơi và các bạn cứ chơi hết mình". Chính vì cởi bỏ được tâm lý căng cứng nên chúng tôi rất thoải mái mỗi khi thi đấu".

Bênh HLV Hoàng Anh Tuấn, sao U20 Việt Nam chỉ ra điều mạnh nhất của thầy - Ảnh 1.

Trung vệ Đình Trọng mong một ngày sẽ được bén duyên với nghiệp huấn luyện từ những bài học của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: FIFA.

Đồng quan điểm với đồng đội, tiền vệ Thái Quý chia sẻ về người thầy ở U20 Việt Nam: "Phải thừa nhận thầy Tuấn rất giỏi trong việc giúp cho các học trò thoát khỏi tâm lý căng cứng cũng như truyền lửa chiến đấu cho toàn đội trước khi xung trận.

Ở VCK U19 châu Á ở Bahrain năm 2016, khi đó miền Trung đang bị lũ lụt, bước vào trận đấu với chủ nhà Bahrain thầy nói rằng: "Miền Trung đang bị bão lũ, chúng ta hãy chiến đấu mang món quà này về tặng bà con. Kết thúc giải đấu này, toàn đội sẽ về Quảng Bình chia ngọt sẻ bùi với người dân nơi đây".

Bênh HLV Hoàng Anh Tuấn, sao U20 Việt Nam chỉ ra điều mạnh nhất của thầy - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong chuyến về làm từ thiện tại tỉnh Quảng Bình, trao tặng cho bà con thị xã Ba Đồn số tiền 100 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet.

Lời chia sẻ của thầy chính là liều thuốc kích thích cho toàn đội thi đấu với hơn 200% sức để rồi giành chiến thắng 1-0 trước Bahrain, qua đó có vé đi World Cup. Không có thầy, không biết bao giờ chúng tôi mới có được vinh dự góp mặt ở ngày hội lớn như vậy.

Là học trò nên tôi không dám nhận xét về chuyên môn, nhưng thầy đã giúp tôi phát huy hết những gì là tốt nhất của mình. Ở CLB tôi chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng khi lên U20 Việt Nam thầy nhận thấy tôi có thể chơi tốt vị trí tiền vệ công nên cho tôi thử sức. Từ đó tôi có thể chơi tốt ở cả hai vị trí tiền vệ trụ và tấn công".

Trong khi đó, đội trưởng U20 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải khá kiệm lời khi nói về người thầy của mình: "Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đối với thầy Hoàng Anh Tuấn, nếu không có thầy dìu dắt thì tôi cũng như rất nhiều đồng đội khác khó có cơ hội được thể hiện tài năng của mình ở World Cup".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại