Giữa muôn trùng vây và đòn dưới thắt lưng của Mỹ-Phương Tây, Nga vẫn đột phá, phản công!

Hoài Giang |

CEO của Công ty xuất khẩu vũ khí Nga tự tin vượt qua cấm vận của Mỹ trong 6 tháng đầu năm nhưng vẫn không quên yêu cầu chính phủ "ra đòn" phản công?

Bị bao vây nhưng vũ khí Nga đã có nửa năm khởi sắc?

Ngày 6/6 hãng tin Nga TASS dẫn lời Giám đốc điều hành Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev đánh giá chiến lược phát triển đúng đắn của công ty dựa theo các chỉ số tài chính:

"Chúng tôi đã bàn giao khối lượng sản phẩm trị giá 5,7 tỷ USD cho các khách hàng nước ngoài kể từ đầu năm", ông Alexander Mikheyev cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF-2019).

"Là một công ty xuất khẩu vũ khí có tầm cỡ thế giới, chúng tôi không chỉ theo dõi và sản xuất theo xu hướng toàn cầu ngày nay mà còn phát triển các hoạt động độc đáo dành cho thị trường, bao gồm các cơ chế tài chính trong hoạt động ngoại thương", ông Mikheyev nhấn mạnh.

Giữa muôn trùng vây và đòn dưới thắt lưng của Mỹ-Phương Tây, Nga vẫn đột phá, phản công! - Ảnh 1.

Gian hàng triển lãm của Rosoboronexport.

Theo ông Mikheyev, diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg là địa điểm để giới thiệu năng lực của các công ty xuất khẩu đặc biệt là chỉ ra cho các lãnh đạo vị thế của nó trong nền kinh tế Nga và toàn cầu.

"Trong những ngày này, chúng tôi đang lên kế hoạch thảo luận với họ (chính phủ Nga) về việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại và phát triển kinh doanh trong thực tế kinh tế mới", ông Mikheyev tiếp lời.

Đã đến lúc ngành công nghiệp vũ khí Nga cần những "đòn dưới thắt lưng" nhằm vào Mỹ?

Trong quá trình hoạt động của Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, ban lãnh đạo cấp cao Rosoboronexport sẽ tổ chức các cuộc họp giữa các tổ chức tài chính và kinh doanh hàng đầu của Nga với đại diện của các nước đối tác trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật.

Giữa muôn trùng vây và đòn dưới thắt lưng của Mỹ-Phương Tây, Nga vẫn đột phá, phản công! - Ảnh 3.

Hệ thống S-300 trong trang bị của Phòng không Trung Quốc.

"Trong 5 năm qua, Nga và Rosoboronexport đã phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng từ một số tổ chức tài chính quốc tế phụ thuộc vào ý chí chính trị của một số bên kinh doanh trong thị trường vũ khí thế giới.

Chúng tôi chỉ có thể gọi những nỗ lực gây áp lực đối với chúng tôi và các đối tác của chúng tôi là "cạnh tranh không lành mạnh".

Rosoboronexport dự định sẽ thảo luận về triển vọng tăng trưởng xuất khẩu vũ khí của Nga, sự phát triển chiến lược của các cơ chế tài chính xuất khẩu và các biện pháp hỗ trợ của Nga cho các nhà sản xuất và doanh nghiệp liên quan đến hợp tác quân sự và kỹ thuật.

Các cơ quan chính phủ cũng cần phải thích ứng với việc hợp tác quân sự và kỹ thuật của các doanh nghiệp quốc phòng trước những thách thức mới và áp lực của các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây.

Đây sẽ là vấn đề chính yếu trong cuộc thảo luận.

Rosoboronexport nhấn mạnh vào việc tìm kiếm những "chân trời mới" và thảo luận về triển vọng hợp tác cụ thể với các quốc gia ở châu Á và châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, mở rộng tương tác trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Trong một diễn biến khác, ngày 7/6 Mỹ đã tạm ngưng tiếp nhận phi công và kỹ thuật viên mặt đất cho máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đây là biện pháp trừng phạt trực tiếp đầu tiên của Mỹ khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết tâm mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Video ngắn về tổ hợp hệ thống S-400 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại