Mỹ vừa ra quyết định lạnh lùng về tiêm kích F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt đầu tung đòn nặng tay

Hoài Giang |

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã khẩu chiến qua lại nhiều tháng qua về thương vụ S-400, phía Mỹ đã tỏ ra "không nhượng bộ" khi Thổ quyết tâm mua vũ khí khắc chế F-35 này.

Sáng ngày 7/6, tờ Sputnik đưa tin Hoa Kỳ đã quyết định ngừng tiếp nhận phi công mới Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình huấn luyện máy bay chiến đấu F-35 có địa điểm tại Hoa Kỳ.

Theo Reuters, hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ quyết định đảo ngược chính sách huấn luyện phi công cho máy bay F-35 này (trước đây Mỹ đã đồng ý đào tạo phi công cho Thổ Nhĩ Kỳ) là lời "cảnh cáo" và khả năng thay đổi phụ thuộc vào quyết định của Ankara.

Các quan chức Mỹ nói rằng quyết định này chỉ áp dụng cho các phi công và các đội bảo dưỡng Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đến Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Như vậy là quyết định không bao gồm việc tạm dừng đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ và các đội bảo trì tại căn cứ không quân Luke ở Arizona. Hiện tại có 4 phi công Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được huấn luyện tại căn cứ không quân Luke ở Arizona.

2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ khác đang ở căn cứ Mỹ để được huấn luyện trở thành giảng viên. Ngoài 6 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ nói trên còn có thêm 20 nhân viên bảo trì máy bay Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được huấn luyện tại căn cứ.

Hôm 6/7, Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách của Châu Âu và NATO Andrew Witernitz nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua cả Hệ thống phòng không S-400 và F-35, họ có thể sẽ đưa ra các nghiên cứu để sử dụng hệ thống của Nga hiệu quả hơn đối với F-35.

Washington đã đưa ra "tối hậu thư" cho Ankara đến hết tuần đầu tháng 6 để từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga hoặc đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ như loại bỏ khỏi chương trình máy bay phản lực tàng hình F-35 của Lockheed Martin và hủy bỏ việc bán 100 chiếc F-35.

Ngày 4/6, Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải nhượng bộ và hủy bỏ kế hoạch mua S-400. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận này.

Dây chuyền lắp ráp của Lockheed Martin và các máy bay F-35 Lightning II.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại