Tinh trùng đuôi dài có lợi cho khả năng sinh sản

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn) - Độ dài của tinh trùng cũng ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản của nam giới.

Phần lớn những nghiên cứu về khả năng sinh sản trước đây đều tập trung nghiên cứu về thể tích của tinh trùng, nhưng theo một nghiên cứu gần đây cho biết sự thay đổi độ dài của tinh trùng trong tinh dịch có ảnh hưởng rất lớn tới tỉ lệ thụ tinh.

Theo kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí Human Reproduction cho biết: độ dài của tinh trùng, đặc biệt là độ dài phần đuôi của tinh trùng nếu có sự  chênh lệch lớn thì mật độ tinh trùng có khả năng sinh sản mạnh mẽ trong tinh dịch sẽ thấp hơn.

Tinh trùng đuôi dài có lợi cho khả năng sinh sản
 

Tiến sĩ sau đại học của đại học Brown Mỹ -Jim Mossman sau khi tiến hành phân tích trên các mẫu tinh trùng của 103 người đàn ông đã phát hiện ra: Những nam giới có chiều dài tổng thể tinh trùng dài, độ dài phần đuôi của tinh trùng cũng dài và tỉ lệ giữa phần đuôi và phần đầu của tinh trùng cao thì mật độ tinh trùng có thể di chuyển nhanh có trong tinh dịch (những tinh trùng có khả năng sinh sản mạnh mẽ) tương đối cao.

Các nhà nghiên cứu còn cho biết, cũng giống như các sản phẩm làm bừa có kích thước to nhỏ, hình dáng không đồng đều của các nhà máy sản xuất, những tinh trùng có độ dài khác nhau trong tinh dịch của nam giới cũng không có lợi cho việc thụ tinh. Kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân nam đang có vấn đề về khả năng sinh sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại