"Quan hệ" sau 5 ngày, uống 2 liều thuốc tránh thai khẩn cấp

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Càng lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thì nguy cơ mang thai và vô sinh càng cao.

Em và bạn trai có quan hệ tình dục, sau đó 5 ngày em có uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì quá 72 tiếng sau khi "quan hệ" mới dùng thuốc nên em dùng 2 liều thuốc tránh thai khẩn cấp cho chắc. Sau khi uống em thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn. Không biết như vậy liệu em có thai không ạ, em thấy hoang mang quá?

Haiha...@gmail.com

 

Trả lời:

Trước tiên phải nói đến cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai khẩn cấp. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp là dùng lượng thuốc nội tiết liều cao hơn để tiết chế rụng trứng, hoặc trường hợp đã rụng trứng rồi thì cũng làm rối loạn khả năng rụng trứng trong cơ thể để tránh thai.

Xét về thời gian tác dụng thì có loại tác dụng trong 36 giờ, có loại tác dụng trong 72 giờ. Nếu dùng loại 36 giờ thì bạn cần uống thuốc trong vòng 36 giờ sau khi có quan hệ tình dục mà không bảo vệ. Tương tự như vậy, hiệu quả tránh thai của thuốc sẽ có tác dụng trong 5 ngày nếu bạn dùng loại thuốc 72 giờ.

Bạn nên uống thuốc càng gần thời điểm quan hệ tình dục càng tốt vì lúc đó thuốc hoạt động tốt hơn và khả năng tránh thai sẽ càng cao.

Một số tác dụng phụ có thể gặp khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp là:

- Buồn nôn: Tác dụng phụ phổ biến nhất.

- Chảy máu âm đạo bất thường.

- Đau dạ dày.

- Đau đầu.

- Chóng mặt.

- Đau ngực.

- Kinh nguyệt thất thường hoặc rong kinh. Trong trường hợp, chậm kinh kéo dài, bạn nên đi khám hoặc dùng que thử để loại bỏ khả năng có thai.

Như vậy, các triệu chứng của bạn nằm trong các tác dụng phụ của thuốc và tất nhiên, chuyện có thai vẫn có thể xảy ra trong trường hợp này.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang - Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại