Mẹo “yêu” an toàn khi mang thai

Hà Nguyễn |

(Soha.vn) - Trong số những thay đổi thú vị mà “chuyện ấy” khi mang thai mang lại cho nhiều phụ nữ là có một đời sống tình dục cao và đạt cực khoái mạnh mẽ.

Đối với hầu hết chị em phụ nữ, “giao hợp” khi mang thai là hoàn toàn an toàn. “Nếu thai nhi đang tiến triển bình thường, thì hoạt động tình dục là không có hại cho em bé”- Annette Perez Delboy, giáo sư lâm sàng khoa sản tại trung tâm y tế ĐH Columbia ở New York chia sẻ.

Em bé sẽ được bảo vệ tốt trong tử cung của bạn. Nước ối và chất nhày vùng niêm mạc tử cung sẽ bảo vệ bé tránh khỏi những nhiễm trùng. Mặc dù khi đạt “cực khoái” có thể khiến bạn có cảm giác đau nhưng điều đó không đáng bận tâm.

“Ân ái” khi có em bé làm gia tăng lượng máu đến âm đạo, làm bạn dễ dàng đạt “cực khoái”.

“Quan hệ” trong thời kỳ mang thai có thể coi là thời điểm tự do của tình dục. Để thỏa mãn ham muốn “yêu” của mình, bạn cần thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp với sự thoải mái của riêng bạn.

Thử nghiệm với các vị trí mới

Phụ nữ ở trên: tư thế này không chỉ giúp cho thai phụ đạt được cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất khi “sinh hoạt” mà còn giúp bà bầu chủ động được việc cho phép “cậu nhỏ” vào sâu tới đâu trong “mê cung”, giảm nguy cơ gây bệnh cho thai nhi.

Oral sex: giúp phụ nữ mang thai đạt được khoái cảm nhiều hơn là kiểu truyền thống. Cách này có thể thay thế cho hoạt động tình dục truyền thống khi chị em phụ nữ không ham muốn và sợ ảnh hưởng tới thai nhi.

Đặt sự an toàn lên đầu tiên

Nếu bạn tình đã từng bị lây các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì khi “tiếp xúc” với bạn cần sử dụng “áo mưa” để bảo vệ bạn và em bé.

Khi đối phương “quan hệ” bằng miệng, tuyệt đối lưu ý không được thổi hơi vào trong âm đạo vì khi làm như thế có thể gây tắc mạch do không khí và gây tổn thương mô.

Bạn cũng không nên quan hệ tình dục qua đường hậu môn khi mang thai vì nó có thể lây nhiễm vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo có thể gây nhiễm trùng.

Giao tiếp cởi mở

 

Bạn và đối tác có thể có những ý tưởng khác nhau về mức độ thường xuyên quan hệ tình dục khi mang thai. Nếu “chuyện ấy” khi mang thai trở nên khó khăn, đặc biệt là giai đoạn cuối của thai kỳ, bạn nên tìm cách khác để có thể “gần gũi” chàng như cùng nhau massage hay âu yếm, vuốt ve chàng.

Bạn cũng không nên “gần gũi” đối phương khi mang thai nếu:

- Bạn có nguy cơ sẩy thai

- Có nguy cơ sinh non (trước khoảng 37 tuần)

- Bị chảy máu âm đạo, phổ biến nhất là khi bạn mang thai sinh đôi hoặc sinh ba

- Cổ tử cung ngắn làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non

Bằng cách lắng nghe cơ thể và những nhu cầu của mình, bạn sẽ vẫn được tận hưởng nhiều thú vui trong khoảng thời gian đặc biệt này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại