5 điều chưa được khám phá về cực khoái

Hà Nguyễn |

(Soha.vn) - Hãy tìm hiểu để thấy những lợi ích của cực khoái đối với phái yếu mà chúng ta chưa từng biết.

Cực khoái tốt cho "núi đôi" của bạn

Cực khoái giúp giải phóng oxytocin- hormone giúp bạn cảm thấy thoải mái và luôn trong trạng thái hưng phấn. Tuy nhiên, bạn có biết oxytocin đã được chứng minh làm giảm chất gây ung thư là nguyên nhân gây ung thư vú? Hãy nhớ rằng bạn có thể làm những gì để giúp “núi đôi” khỏe mạnh nhé.

5 điều chưa được khám phá về cực khoái
 

Khi lên đỉnh, bạn không cảm thấy đau

Đau đầu, đau bụng, hồi phục sau chấn thương? Cực khoái giúp đẩy lùi các loại thuốc giảm đau và mang lại niềm vui cho bạn. Hormone oxytocin được giải phóng sau khi lên đỉnh sẽ mang lại cho bạn 8 đến 10 phút thư giãn cao độ. Nếu bạn đang ở một nơi không thuận tiện cho việc làm “chuyện ấy” thì hãy suy nghĩ về tình dục, nó cũng giúp bạn giảm đau, nghiên cứu mới cho thấy.

Cực khoái giúp xóa bỏ các cơn nấc

Ig- một nhà khoa học đạt giải Nobel vô tình phát hiện một cách chữa nấc vô cùng hiệu quả đó là cực khoái. Tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện, đó là một người không thể ngừng nấc trong 72 tiếng đồng hồ, cho dù làm mọi cách. Và bạn có biết, cực khoái đã giúp cô ấy kích thích các dây thần kinh phế vị và làm cho ngừng nấc. Điều này có vẻ thú vị hơn rất nhiều so với việc bạn cố gắng chữa nó bằng cách uống nước.

Cực khoái giống như những loại rượu vang thượng hạng

5 điều chưa được khám phá về cực khoái
 

Chúng ta cần phải đạt đỉnh cao trong tình dục ở tuổi 30 ( hoặc dưới 40 tuổi). Nhưng sau đó là những gì? Một vòng xoáy với cuộc sống ít cực khoái? Một nghiên cứu mới cho thấy chất lượng và tần số của cực khoái thực sự tăng theo tuổi tác. Tỷ lệ phụ nữ cho biết trải qua cực khoái trong tình dục tăng lên 10% từ 18 đến 50 tuổi.

Cực khoái là do di truyền

5 điều chưa được khám phá về cực khoái
 

Nếu bạn thấy khó khăn trong việc lên đỉnh, đừng vội tức giận với bạn tình, mà bạn có thể đổ lỗi cho cha mẹ của bạn. Các nhà khoa học đã cho biết: “Khả năng phụ nữ đạt cực khoái là một phần do di truyền của mình. Cho dù đó là giải phẫu học, sinh lý, tâm lý. Tất nhiên, các yếu tố khác như thái độ của xã hội đối với phụ nữ, sự nuôi dưỡng, và tôn giáo cũng có thể ảnh hưởng”. Nhưng cuối cùng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có đến 45 % sự khác biệt trong khả năng đạt cực khoái của phụ nữ là do sinh học chứ không phải là xã hội hay văn hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại