Giáo sư Việt tại Mỹ: Trump thắng được vì nhiều người Mỹ chán đảng Dân chủ

Ban Quốc tế |

Trao đổi với Báo điện tử Trí thức trẻ, Giáo sư Trần Cao Sơn, nhà khoa học gốc Việt thành danh tại Mỹ đã lý giải quan điểm của ông về việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ở 3 cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ông Trump đều bị đánh giá thấp hơn ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Bảng thăm dò của các hãng điều tra và cơ quan truyền thông lớn đều cho thấy tỉ lệ ủng hộ nghiêng về bà Clinton.

Bên cạnh đó, 370 nhà kinh tế Mỹ đã ký tên vào một lá thư chỉ trích Trump, cho rằng ông chẳng biết gì về các vấn đề kinh tế. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn thắng lớn.

Giáo sư Việt tại Mỹ: Trump thắng được vì nhiều người Mỹ chán đảng Dân chủ - Ảnh 1.

Lý giải về điều này, GS. Trần Cao Sơn đánh giá:

"Trump có sự tính toán chính xác và cụ thể là cần bao nhiêu phiếu và ở đâu là đủ.

Ông ta, thực sự ra là những người cộng sự của ông ta, đã tìm ra được giải pháp để có được đủ số phiếu cần thiết ở từng tiểu bang có nhiều sự do dự.

Ví dụ ở Pennsylvania, Clinton thắng áp đảo ở những nơi đông dân nhưng lại thua thảm hại ở những vùng khác.

Có thể sự chủ quan của những người làm việc cho Clinton cũng góp phần không nhỏ trong thắng lợi của Trump."

GS. Sơn cũng đồng tình với quan điểm rằng có khả năng chính sự thiếu kinh nghiệm chính trị của Trump đã mang lại lợi thế, bởi người dân thấy ông "đáng tin hơn".

"Có thể lắm vì có rất nhiều người tin Clinton nói dối. Nói gì thì nói, Clinton nhiều tì vết hơn là Trump," ông cho hay.

Học giả gốc Việt chia sẻ thêm: "Thực ra thì Trump thắng được vì nhiều người Mỹ chán đảng Dân chủ. Sau 8 năm của đảng Dân chủ, do sự bất hợp tác của hai viện nên hai năm cuối Obama không đưa ra được một chính sách nào cả.

Đối với dân, đó là việc trì trệ của xã hội. Nếu nhìn sâu hơn thì người ta nên chỉ trích hai viện nữa nhưng điều này không dễ vì trách nhiệm cá nhân là rất quan trọng.

Ngoài ra, có một bộ phận không nhỏ của nước Mỹ sợ sự lựa chọn cho tòa án tối cao của Mỹ của Clinton."

GS. Trần Cao Sơn bác bỏ ý kiến nói rằng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thất bại bởi nhóm cử tri quan trọng ủng hộ bà như phụ nữ và người nhập cư yếu thế hơn, hoặc cử tri Mỹ không muốn một phụ nữ 70 tuổi lên nắm quyền.

Ông nói: "Không đúng. Clinton thua vì nhóm những người ủng hộ bà không ủng hộ bà hết mình. Đặc biệt, Clinton không được sự ủng hộ trọn vẹn của phụ nữ. Có rất nhiều phụ nữ không bầu cho Clinton. Có rất nhiều người Latin (nhập cư từ Mexico và các nước Mỹ Latin) không bầu cho Clinton. "

GS. Sơn cũng ghi nhận sự đóng góp của đương kim tổng thống Barack Obama trong chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton. Theo ông, nếu không có Obama, có lẽ Clinton sẽ "thua nặng hơn nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại