Giám đốc nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim: BS thảng thốt vì 35 tuổi nhưng mạch máu như người 85

Mộc Miên |

Một người đàn ông 35 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã phải nhập viện điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

Nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa)

Nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa)

35 tuổi nhưng có mạch máu như người 85

Bác sĩ Lưu Thịnh Tân, Phó trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện nhân dân Chư Kỵ, Chiết Giang Trung Quốc mới đây đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhân 35 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp mà ông vừa điều trị.

Bác sĩ Lưu cho biết, bệnh nhân tên Từ Nam (35 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) là giám đốc một xưởng sản xuất tất. Bệnh nhân chia sẻ do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải gặp gỡ đối tác. Tính chất công việc cũng ảnh hưởng tới lối sống của bệnh nhân, anh có chế độ ăn uống thất thường, thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá, uống rượu và thức khuya xử lý công việc.

Bệnh nhân cho biết trước khi nhập viện anh thường đã bị đau tức ngực liên tục suốt 1 tuần. Tình trạng đau tức ngực ngày càng trầm trọng khiến bệnh nhân ngất xỉu. Bệnh nhân Từ Nam được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện nhân dân Chư Kỵ.

Kết quả điện tâm đồ cho thấy cho thấy sóng Q và sóng T thay đổi bất thường (dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhồi máu cơ tim cấp), troponin huyết thanh tăng cao. Sau khi hội chẩn với khoa tim mạch, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc nhồi máu cơ tim cấp tính thành dưới kèm theo tình trạng xơ vữa động mạch vành.

Bác sĩ Lưu Thịnh Tân cho biết khi xem ảnh chụp động mạch vành cho thấy mạch máu của bệnh nhân bị xơ vữa, tắc hẹp như một người 85 tuổi dù bệnh nhân mới 35 tuổi.

Giám đốc nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim: BS thảng thốt vì 35 tuổi nhưng mạch máu như người 85- Ảnh 1.

Bác sĩ Lưu Thịnh Tân cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ Lưu nói: “Bệnh nhân Từ sau đó đã được đặt stent mạch vành phải. Sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định sau một thời gian điều trị. Bệnh nhân đã được xuất viện”.

Bác sĩ Lưu Thịnh Tân cho biết: “Hiện nay độ tuổi khởi phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân phần lớn đến từ lối sống không lành mạnh của giới trẻ như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, thức khuya, chế độ ăn uống giàu chất béo, nhiều muối, nhiều đường, lười vận động,...”.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa nhồi máu cơ tim mọi người nên thực hiện chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Nhận biết sớm các dấu hiệu và cấp cứu kịp thời

Bên cạnh việc phòng ngừa bệnh từ sớm, bác sĩ Lưu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim và cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Lưu giải thích rằng nhồi máu cơ tim cấp tính là tình trạng một hay nhiều nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn, gây thiếu máu cơ tim đột ngột và hoại tử vùng cơ tim bị thiếu máu. Nhồi máu cơ tim dẫn đến một số biến chứng nghiêm trọng. Nếu không được cấp cứu kịp thời để khôi phục lưu lượng máu, người bệnh có thể bị tổn thương tim vĩnh viễn và có nguy cơ tử vong cao.

Giám đốc nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim: BS thảng thốt vì 35 tuổi nhưng mạch máu như người 85- Ảnh 2.

Bác sĩ Lưu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim và cấp cứu kịp thời. (Ảnh minh họa)

Do đó, chuyên gia Lưu cho biết, trong vòng 120 phút kể từ khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim, mọi người nên tới bệnh viện để thăm khám kịp thời vì đây là khoảng thời gian vàng để cấp cứu cho tim. Theo đó, các triệu chứng cảnh báo nhồi máu cơ tim bao gồm:

- Đau, tức ngực;

- Khó chịu ở dạ dày, ợ nóng, khó tiêu;

- Rối loạn nhịp tim;

- Đau ở cánh tay, đau hàm, đau cổ hoặc đau lưng;

- Đổ mồ hôi lạnh;

- Hụt hơi, khó thở;

- Buồn nôn hoặc nôn mửa;

- Mệt mỏi bất thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại