Giám đốc bị tố có phát ngôn "chống với tao thì chỉ có chết”

Thanh Tú |

Bà Đ. (nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách) đã đăng tải thông tin tố giám đốc Trung tâm này là ông Trần Hoàng P. dọa "chống với tao thì chỉ có chết”.

Ông Hồ Lộc Tường, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) hôm 4/10 cho biết trên báo Thanh niên, Sở Nội vụ tỉnh này đã đồng ý với UBND huyện về việc xem xét cách chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách với ông Trần Hoàng P.

Sở thống nhất với phương án chuyển ông P. về làm chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Lách.

Ông Trần Hoàng P. trước đó bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc cấp dưới, có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cấp dưới gây bức xúc trong nội bộ, ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động sai luật...

Sự việc lùm xùm xảy ra giữa ông P. và và Đ. (nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách). Sau khi bị ông P. ký quyết định chấm dứt hợp đồng, bà Đ. kiện ra tòa, sau đó tòa án tuyên hủy quyết định của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách.

Theo nguồn trên, ngày đầu tháng 10/2018, bà Đ. đăng tải nhiều thông tin tố ông P., trong đó có việc bà bị ông này dọa "chống với tao thì chỉ có chết".

Hôm nay (7/10), chia sẻ về sự việc trên báo Đất Việt , một cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách) cho rằng, chuyện này "cũng nhỏ xíu" và người phụ nữ tố ông P. là hợp đồng ngoài biên chế.

"Bác P. làm được việc lắm nhưng chẳng may có lời nói bị người khác bắt chẹt, nhiều khi nói mình cũng không để ý với hôm đó bác P. có phải nói trong cuộc họp đâu", vị cán bộ nói với nguồn trên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại