Giám đốc 42 tuổi bất ngờ phát hiện cơn đau tim nhờ 1 dấu hiệu trong lúc chạy bộ buổi sáng

Mộc Miên |

Paul Wapham (42 tuổi), giám đốc điều hành của Hockey Wales (Cơ quan quản lý quốc gia về khúc côn cầu ở xứ Wales), Anh bỗng phát hiện cơn đau tim trong lúc chạy bộ buổi sáng.

Phát hiện cơn đau tim nhờ dấu hiệu trong lúc chạy bộ buổi sáng

Paul Wapham sống tại Morriston, Swansea, Anh thường có thói quen chạy bộ buổi sáng 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên, trong một lần đang ra ngoài chạy bộ buổi sáng như thường lệ thì Paul bất ngờ cảm thấy đau ngực dữ dội

Paul chia sẻ: "Tôi ra ngoài chạy bộ lúc 7 giờ sáng như mọi lần nhưng chỉ chạy được khoảng 5 phút, tôi đã bị đau ngực dữ dội. Ngực tôi như thắt lại và sau đó tôi khuỵu gối xuống đường. Ngay sau đó, tôi có cảm giác như có bàn tay bóp chặt lồng ngực khiến thôi khó thở. Cơn đau khiến tôi khá bất ngờ và lo lắng".

"Tôi đã nhận ra sự bất thường nên cố gắng sử dụng đồng hồ thông minh để gọi điện cho vợ tôi, Laura. May mắn thay, tôi chỉ mới chạy được 5 phút nên địa điểm đó khá gần nhà, vợ tôi đã lái xe đến và đưa tôi vào bệnh viện kịp thời. Các nhân viên y tế cũng nhanh chóng tiếp nhận và điều trị cho tôi", Paul nói.

Giám đốc 42 tuổi bất ngờ phát hiện cơn đau tim nhờ 1 dấu hiệu trong lúc chạy bộ buổi sáng - Ảnh 1.

Paul Whamam cùng con gái Sophia (Ảnh: Paul Whamam).

Sau khi được các bác sĩ đánh giá sơ bộ tại khoa cấp cứu của Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Morriston, Anh, Paul được chẩn đoán bị tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành trái (một trong những mạch quan trọng trong hệ thống tim mạch, đóng vai trò then chốt trong cung cấp máu và duy trì sự hoạt động cho trái tim). Đây cũng là nguyên nhân khiến Paul bị lên cơn đau tim.

Sau khi được chẩn đoán, Paul được đưa đến phòng phẫu thuật để cắt bỏ mảng xơ vữa và tiến hành nong mạch, đặt ống thông mạch để thông tắc động mạch bị tắc nghẽn.

Sau ca phẫu thuật, Paul phải nằm viện theo dõi trong 6 ngày tiếp theo. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe của Paul đã hồi phục và được trở về nhà.

Pau cho biết: "Tôi và gia đình đã rất sốc khi bản thân tôi bị đau tim vì rõ ràng tôi gần như không mắc bất kỳ yếu tố nguy cơ nào. Tôi không thừa cân, béo phì, cũng luôn cố gắng duy trì vóc dáng khỏe mạnh và thường xuyên tập thể dục. Tuy nhiên, tôi đã rất may mắn khi phát hiện và đến bệnh viện điều trị kịp thời.

Cả quá trình từ lúc phát hiện đến khi vào viện điều trị chỉ diễn ra trong vòng vài giờ và mọi chuyện diễn ra khá gấp rút và căng thẳng. Tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ đã kịp thời điều trị cho tôi, và tôi đã giữ được mạng sống của mình".

Đau tim nguy hiểm thế nào?

Cơn đau tim (nhồi máu cơ tim) là một trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng, thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho tim bị chặn đột ngột, thường là do cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu.

Tình trạng thiếu máu đến tim có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ tim và có thể đe dọa tính mạng của người bệnh do đó ngay khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường nghi ngờ do đau tim, người bệnh cần lập tức đến bệnh viện để điều trị.

Giám đốc 42 tuổi bất ngờ phát hiện cơn đau tim nhờ 1 dấu hiệu trong lúc chạy bộ buổi sáng - Ảnh 2.

Đau tim (Ảnh minh họa).

Các triệu chứng của cơn đau tim thường gặp là:

- Đau tức ngực: cảm giác áp lực, nặng nề, căng cứng hoặc bị đè ép ở ngực.

- Đau ở các bộ phận khác của cơ thể – bạn có thể cảm thấy như thể cơn đau lan từ ngực sang cánh tay (thường là cánh tay trái, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cả hai cánh tay), hàm, cổ, lưng và bụng.

- Cảm thấy nôn nao hoặc chóng mặt.

- Đổ mồ hôi.

- Hụt hơi.

- Cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn mửa.

- Cảm giác đánh trống ngực.

- Ho hoặc thở khò khè.

Triệu chứng phổ biến nhất của đau tim thường là đau tức ngực, cơn đau ngực có thể dữ dội nhưng một số người có thể chỉ bị đau nhẹ, tương tự như chứng khó tiêu.

Các triệu chứng cũng có thể khác nhau ở tùy vào cơ địa của mỗi người. Một số người có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng khác như khó thở, cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi, đau lưng hoặc đau hàm mà không đau ngực.

Ngay khi phát hiện cơ thể có các triệu chứng bất thường kể trên, mọi người cần gọi cấp cứu hoặc nhờ người xung quanh đưa đến bệnh viện để điều trị kịp thời và giảm nguy cơ gặp phải các biến chứng của bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại