Được thủ môn đối phương "tặng" bàn thắng, Man United thoát thua đầy may mắn

Domino |

Trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ trong chuyến du đấu Mỹ mùa Hè 2018 đã kết thúc không thực sự suôn sẻ.

Giao hữu: Man United 1-1 Club America

Một loạt các cầu thủ dự World Cup đang được nghỉ ngơi, Sanchez vắng mặt vì không xin được visa Mỹ, nhưng so với đối thủ Club America, đội hình Man United vẫn giàu tiếng tăm hơn hẳn với những Mata, Martial, Bailly hay Valencia.

Quỷ đỏ khởi đầu trận đấu khá tốt. Mata và Martial liên tiếp bắn phá khung thành đối phương. Đáng tiếc, hàng loạt pha dứt điểm không thể giúp Man United có được bàn thắng dẫn trước.

Sau khoảng thời gian ép sân, Quỷ đỏ bỗng nhiên chơi chùng xuống. Club America tận dụng tốt cơ hội này để đẩy cao đội hình, nhiều lần khiến thủ môn Lee Grant phải làm việc rất vất vả.

Phút 59, đội bóng đến từ Mexico tìm được bàn mở tỉ số. Từ được tạt bóng bên cánh trái, Henry Martin đánh đầu chính xác tung lưới Man United.

Tới lúc này, đoàn quân dưới quyền HLV Mourinho mới thi đấu quyết tâm hơn. Nỗ lực của họ được đền đáp với bàn san bằng tỉ số ở phút 78. Herrera đánh đầu trúng cột dọc và Mata nhanh chân đá bồi. Thủ thành Club America lúng túng để bóng lọt háng bay vào lưới. 

1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cho dù toàn đội mới trở lại tập luyện không lâu và thiếu nhiều trụ cột, song cách chơi tấn công của Man United khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Điểm sáng lớn nhất là thủ thành Lee Grant. Anh cho thấy mình có thể đảm trách tốt vị trí thủ môn số hai tại Old Trafford trong trường hợp Romero quyết ý ra đi.

Đội hình ra sân:

Man United: Grant, Valencia, Bailly, Smalling, Shaw, Herrera, McTominay, Pereira, Mata, Mitchell, Martial

Club America: Marchesin, Aguilar, Aguilera, Alvarez, Reyes, Corona, Rodriguez, Ibarra, Martinez, Ibarguen, Martin

Bàn thắng:

Man United: Mata 78'

Club America: Henry Martin 59'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại