Đứng thoải mái cách gôn vài mét, Công Phượng vẫn sút ra ngoài

Lupo |

Dù đã ghi được 4 bàn thắng vào lưới U22 Đông Timor, nhưng số cơ hội U22 Việt Nam bỏ lỡ còn lớn hơn thế nhiều.

Trước đối thủ thua kém về đẳng cấp và tổ chức phòng ngự rất kém cỏi, U22 Việt Nam đã tạo ra hàng ta cơ hội ăn bàn. Nhưng các chân sút như Công Phượng, Đức Chinh hết lần này đến lần khác dứt điểm bất thành.

"Thước ngắm lệch" có thể coi là một "căn bệnh" của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Không ít lần, đoàn quân áo đỏ phải ôm hận vì phung phí các tình huống rất ngon ăn.

Các trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. U22 Việt Nam cần phải học cách chắt chiu các cơ hội nếu muốn tiến xa tại SEA Games và chạm tới giấc mơ "vàng".

Các pha bỏ lỡ của U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Đông Timor


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại