“Đừng làm khổ Xuân Trường nữa…”

Tiểu Mã |

Rất nhiều CĐV tại Việt Nam đang cảm thấy ngán ngẩm và lo lắng trước thông tin đội vô địch Hàn Quốc ngấp nghé chiêu mộ Xuân Trường.

Theo báo chí Hàn Quốc, CLB Jeonbuk Hyundai Motors (từng 4 lần vô địch K-League) đang lên kế hoạch nhằm chiêu mộ Lương Xuân Trường từ Incheon United để chuẩn bị cho mùa bóng 2017.

Khác với thời điểm cách đây 1 năm khi Xuân Trường được Incheon United liên hệ, hiện tại phần đông người hâm mộ nước nhà đã không còn hào hứng hay mặn mà nữa mà thay vào đó là cảm giác hụt hẫng.

"Vậy là rõ như ban ngày rồi, Jeonbul muốn chiêu mộ Xuân Trường chỉ vì công ty mẹ muốn đẩy mạnh sang thị trường Việt Nam. Đừng làm khổ Xuân Trường thêm nữa. Kiểu này chắc ngày càng thui chột thôi"- bạn Lê Ngọc, một fan của Trường "híp" phát biểu đầy lo lắng.

Bạn Hoàng Anh lại đưa ra ý kiến: "Lẽ ra bầu Đức nên góp ý để Xuân Trường được xuống hạng 2 Hàn Quốc thay vì "làm cảnh" ở Jeonbuk. Mà K- League thì quá tầm, về V-League thì không nên…".

Tương tự, CĐV T.Trung cũng bày tỏ ý kiến: "Ở Incheon còn dự bị, không biết sang Jeonbuk thì làm gì nữa. Có lẽ chỉ làm giàu cho họ thôi chứ phát triển sự nghiệp nỗi gì".

“Đừng làm khổ Xuân Trường nữa…” - Ảnh 1.

Người hâm mộ tại Việt Nam đang "ngán ngẩm" thay cho Xuân Trường!

Bạn Phạm Anh lại nêu một quan điểm khác: "Tại sao người Hàn họ không hỏi mua những cầu thủ khác ở các CLB ở Việt Nam như là HN T&T, SHB Đà Nẵng, Bình Dương... Mà lại là Xuân Trường? Chúng ta đào tạo kiểu gì mà những CLB đứng top 4 mà họ không thèm ngó ngàng đến vậy?".

"Về Việt Nam thi đấu còn hay hơn. Cứ ở bên Hàn mà bào mòn tuổi trẻ, mất hết tương lai, trong khi về Việt Nam thì chắc suất thi đấu" – Bạn MyIP góp ý cho tiền vệ người Tuyên Quang.

CĐV Linh M.U lại nêu ý kiến: "Nếu Xuân Trường đủ khả năng đá chính ở đội này sẽ là điều tuyệt vời nhưng sức mình có hạn thì cũng không nên ham hố làm gì. Quan trọng nhất vẫn là ở sự lựa chọn ở Trường mà thôi".

Hiện tại, dù việc Xuân Trường có chuyển từ Incheon sang Jeonbuk hay không vẫn còn bỏ ngỏ, tuy nhiên có thể thấy nếu thương vụ này xảy ra, chắc chắn nó cũng chẳng thể nhận được sự hưởng ứng của những người hâm mộ nước nhà.

Với những người hâm mộ, có lẽ họ đang mong mỏi hơn việc Trường "híp" trở về Việt Nam thi đấu để được theo dõi những bước chạy băng băng, những đường chuyền sắc lẹm thay vì phải chứng kiến cảnh anh ngồi đăm chiêu trên băng ghế dự bị.

Sau 1 năm đầu quân cho Incheon United, Xuân Trường mới đá chính một trận tại K.League. Anh ra sân thi đấu 61 phút và bị thay ra ở trận Incheon thua Gwangju FC 0-1 hôm 22/5.

Ngoài ra, tiền vệ người Tuyên Quang được sử dụng ở 4 trận tại giải dự bị R.League, ghi được 2 bàn thắng.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 2/10, Xuân Trường sẽ bay về TP.HCM để tập luyện cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (6/10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại