Dù ghi bàn, Công Phượng, Hà Đức Chinh vẫn bị CĐV Việt Nam chỉ trích hết lời

Triệu Mẫn |

Ghi bàn nhưng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hai mũi nhọn tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam đã phải nhận không ít lời phê bình từ người hâm mộ.

Như vậy, đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã có trận đấu mở màn dễ dàng ở SEA Games 29.

ĐT U22 Việt Nam giành thắng lợi với tỉ số 4-0 trước đối thủ Timor Leste. Chiến thắng song rõ ràng ở khâu dứt điểm, nhiều cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể khiến CĐV hài lòng.

" Công Phượng chưa tỏa sáng, và trên thực tế cũng không cần tỏa sáng rực rỡ lắm, vì cậu như kiểu đang chạy đà, và được kì vọng sẽ bùng nổ ở những trận khó hơn, cụ thể là với Indonesia và đặc biệt là Thái Lan" - BLV Anh Ngọc nhận xét.

"Tôi thật sự lo lắng cho Hà Đức Chinh và Công Phượng đấy. Hai cầu thủ chơi cao nhất ở hàng công và liên tục có những pha dứt điểm ra ngoài không thể tin được.

Đối thủ Timor Leste còn dễ chơi, đến khi gặp Thái Lan, Indonesia, cơ hội hiếm hoi hơn mà còn kết thúc như vậy thì thắng kiểu gì?" - độc giả Anh Minh bực bội.

Dù ghi bàn, Công Phượng, Hà Đức Chinh vẫn bị CĐV Việt Nam chỉ trích hết lời - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh dứt điểm không tốt trong trận đấu mở màn.

"Nhẹ thì nói là Công Phượng hôm nay quá đen, nặng thì phải chê bai là sao dứt điểm quá kém đến mức như vậy. Còn nữa, cậu này vẫn ham rê dắt, rê đến khi nào không rê nữa mới chuyền. Chán" - facebook Nguyễn Tôn Quý bình luận.

"Nhắc đến Phượng thì mình vẫn phải dùng lại bình luận nhiều năm qua rằng Phượng ơi chuyền đi, giải quan trọng rồi đá đồng đội đi" - độc giả Nguyễn Lam viết.

"Tuấn Anh mờ nhạt hết sức luôn ấy, bao nhiêu hi vọng đổ vào nhưng cậu ấy đá chán quá mọi người à. Hay là mình khó tính quá nhỉ?" - facebook Minh Anh bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận tích cực dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam:

"Chiến thắng của U22 Việt Nam có công lớn của Văn Hậu. U22 Việt Nam có Hậu, hy vọng có hậu ở SEA Games! Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng U22 Việt Nam, chúc mừng Đoàn Văn Hậu" - nhà báo Minh Hải vui mừng.

"Văn Hậu bùng nổ với 2 bàn thắng, trong khi pha lao người ghi bàn của Đức Chinh quá đẳng cấp và hiện đại, được thực hiện sau một pha tạt mẫu mực ở cánh trái. Dòng máu U20 đóng góp như thế là tuyệt" - BLV Anh Ngọc tiếp tục bình luận.

"Văn Hậu hữu xạ tự nhiên hương, luôn biết cách âm thầm rôi bùng nổ đúng lúc. Xem cả hai bàn của em hôm nay mà đã hết sức. Chúc mừng cầu thủ trẻ" - độc giả Nguyên Trần viết.

Dù ghi bàn, Công Phượng, Hà Đức Chinh vẫn bị CĐV Việt Nam chỉ trích hết lời - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu đã ghi 2 bàn thắng.

"Vâng, Văn Hậu, điểm 10 cho chất lượng. Cầu thủ này sẽ là cái tên sáng giá tiếp theo của bóng đá Việt Nam" - độc giả Lê Thịnh lạc quan.

"Đoàn Văn Hậu nhìn lối đá cứ như Coentrao hay Marcos Alonso, first touch (đỡ bước 1) hơi bị chuẩn, tạt thì khá dẻo dù còn hơi cảm tính chút, nhưng đúng là của quý rồi. Nhìn mấy pha ban bật dù là nhỏ ở cuối trận với Quang Hải mà thấy khá chắc và triển vọng về mặt kĩ năng" - facebook Quang Huy Nguyễn phân tích.

"Xuân Trường đỉnh quá. Các đường chuyền của em ấy có độ chính xác rất cao, thi đấu thì cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng phong độ của cầu thủ này luôn ổn định và khiến người hâm mộ an tâm quá. Cứ phát huy như thế đi Trường nhé" - độc giả Minh Tuyết bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại