Nữ Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục, chờ đại chiến Việt Nam

Tiểu Mã |

Khác với ĐT U22 Thái Lan, ĐT nữ xứ Chùa Vàng lại gây ấn tượng mạnh khi lội ngược dòng kịch tính trước Myanmar ở khai màn SEA Games 29.

Ở cuộc thư hùng đầu tiên trong môn bóng đá nữ tại SEA Games 29, ĐT nữ Thái Lan đối đầu với các cô gái Myanmar.

Đây là trận đấu mà ĐT nữ Thái Lan đã để Myanmar vượt lên dẫn trước ở phút 45+3. Đến phút 65, các cô gái xứ Chùa Vàng mới vất vả gỡ hòa 1-1.

Với sự hưng phấn về tâm lý, Thái Lan chỉ cần 6 phút để vượt lên dẫn 2-1 (phút 71) nhưng Myanmar cũng tỏ ra không dễ buông xuôi với bàn gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó 5 phút.

Tưởng chừng tỷ số hòa sẽ được giữ nguyên tới hết trận nhưng với đẳng cấp của mình, ĐT nữ Thái Lan vẫn biết cách vượt lên ở thời điểm quyết định khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 ở những phút cuối trận.

Kết quả này có thể coi là thành công với ĐT nữ Thái Lan trong bối cảnh lực lượng của họ gồm hầu hết là những gương mặt trẻ.

Tại SEA Games 29, môn bóng đá nữ chỉ có 5 đội tuyển tham dự. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Theo lịch, ĐT nữ Thái Lan sẽ có trận đại chiến với ĐT nữ Việt Nam vào ngày 22/8 tới. Đây cũng là thử thách lớn nhất dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tại kỳ SEA Games năm nay.

Nữ Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục, chờ đại chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Thái Lan vẫn là đối thủ chính của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 29.

Ở đấu trường ĐNÁ, bóng đá nữ Thái Lan và Việt Nam vẫn thường thay nhau ngự trị ngôi vô địch và đây cũng là 2 ứng viên sáng giá nhất ở SEA Games 29, với trình độ được đánh giá tương đương nhau.

Theo lịch, chiều 17/8, ĐT nữ Việt Nam mới có trận mở màn gặp Philippines và cuộc đại chiến với người Thái 5 ngày sau đó có thể coi là trận "chung kết" của cả hai đội trên đất Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại