Động thái mới hé lộ lựa chọn "Nga hay Mỹ" của người Kurd ở Syria

Ngọc Minh |

Thông tin mới đây từ người Kurd phần nào thể hiện sự lựa chọn của họ trước cả Nga và Mỹ khi sự hỗ trợ mà lực lượng này ở Syria nhận từ cả hai đang ngày càng tăng lên.

Trang tin Trung Đông Al-Monitor dẫn các nguồn tin của mình cho hay, hồi tuần trước, đồng chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ người Kurd PYD Salih Muslim, khi gặp gỡ các quan chức Nga ở Geneva, đã phàn nàn, Nga liên tục nói sẽ ủng hộ YPG, nhưng đến nay, việc này vẫn chưa được thực hiện.

Phát ngôn viên báo chí của lực lượng người Kurd PYG tại thị trấn Afrin thuộc Aleppo, ông Mohamed Ala, cũng lên tiếng khẳng định: "Nga không viện trợ đạn dược hay đưa binh sĩ tới Afrin.

Trước những cuộc tấn công gần đây từ các nhóm cực đoan ở Tell Firat, chúng tôi không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào của các bên, kể cả trong khu vực lẫn trên thế giới. Ở đây, tôi đang nói về chính phủ Syria và Nga.

Có hợp lý không khi chính phủ của họ giúp đỡ chúng tôi tại Afrin vào lúc quân đội Syria chống lại chúng tôi ở Qamishli và Hasakah?".

Trong khi đó, truyền thông thế giới lại có những thông tin hoàn toàn khác.

Báo Mỹ Wall Street Journal ngày 21/4 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, sự ủng hộ của Nga dường như đang tập trung vào khu vực phía Tây Syria, trong lãnh thổ của người Kurd ở Afrin.

Cụ thể, binh sĩ Nga đã tới Afrin, sát cánh cùng lực lượng này và duy trì hiện diện trong khu vực thông qua các thoả thuận dầu mỏ, vũ khí đạn dược với một số nhóm người Kurd.

Theo các thông tin rò rỉ từ cuộc họp của Hội đồng An ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/1, trong tháng này, Nga và Iran đã 7 lần chuyển đạn dược tới Afrin, giúp người Kurd mở đường từ thị trấn này tới Jarablus, phớt lờ ranh giới đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria (người Kurd không được vượt qua sông Euphrates).

Một nhân viên cứu trợ nhân đạo hoạt động tại Rojava, khu tự trị của người Kurd, cũng xác nhận: “Tôi không biết diễn biến mới nhất ra sao, nhưng Nga đã chuyển vũ khí tới Afrin trước khi giao tranh nổ ra ở Zahra Nubul (giữa quân chính phủ và phe đối lập).

Nga thừa nhận đã chuyển 5 tấn đạn dược tới Sheikh Maksoud (khu dân cư ở Aleppo). Chắc chắn là có sự phối hợp giữa lực lượng Nga và YPG trên tất cả các mặt trận, bao gồm Jazeera, Aleppo và Afrin”.

Trả lời phỏng vấn tờ Al-Monitor, các nguồn tin ở khu tự trị của người Kurd Rojava không phủ nhận những hỗ trợ trước đó từ Nga, song không muốn lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Một vài nguồn tin người Kurd giải thích, sở dĩ giới chức người Kurd không muốn thừa nhận việc được Nga hỗ trợ, cho dù điều đó là có thật, bởi họ sợ nó sẽ đe doạ tới mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp với Mỹ.

Nhà phân tích người Thổ Nhĩ Kỳ
Fehim Taştekin
Đối với người Kurd, kế hoạch của họ là ủng hộ Mỹ cùng các đồng minh của họ ở nơi này, hỗ trợ Nga và chính quyền Syria ở nơi khác và ủng hộ một số nhóm nổi dậy tại một nơi khác nữa.

Dù Nga có cung cấp đạn dược cho người Kurd ở Afrin hay không thì vẫn có một thực tế không thể phủ nhận: Chính các cuộc không kích của Nga đã mở đường tiến quân cho lực lượng này, giúp họ giành thêm đất đai, cùng cố phòng tuyến tại Afrin và Aleppo.

Những áp lực đang ngày càng gia tăng tại khu vực Sheikh Maksoud và Afrin, một phần là bởi kế hoạch của người Kurd nhằm mở một hành lang nối giữa Kobani và Afrin chạy qua khu vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tìm cách thiết lập một tuyến đường an toàn giữa Sheikh Maksoud và Afrin, các lực lượng cực đoan như Jabhat al-Nusra cùng đồng minh của chúng cũng tìm cách phá hoại kế hoạch này.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều thông tin rằng chính quyền Syria đang hỗ trợ người Kurd và rằng, những cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào lực lượng này chỉ là nhầm lẫn hoặc để trả thù cho các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh người Kurd và Các Lực lượng Quốc phòng Quốc gia ở Qamishli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại