Đôi trai gái thản nhiên "nằm lên nhau" trong quán cà phê ở Hà Nội bị chỉ trích

Thanh Tú |

Hình ảnh không đẹp của đôi trai gái trong quán cà phê nhận nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, tại một bàn trong góc ở quán cà phê có trang trí thêm các gối ôm nhỏ, đôi trai gái vô tư nằm đè lên nhau, vòng tay ôm cổ nhau.

"Hôm đó, mình đi cà phê, quán khá vắng, lúc bước vào chỉ có mình và bạn mình. Khoảng 21h, một đôi trẻ bước vào và ngồi trong góc phòng, đối diện chỗ mình ngồi.

Một lúc sau xuất hiện cảnh tượng như trong ảnh mình chụp, kéo dài 15-20 phút", T.T. (người chụp bức ảnh này) chia sẻ với Zing.vn. T. còn cho biết ảnh được chụp tại một quán cà phê trên đường Linh Lang (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) hôm 12/9, đôi nam nữ không chỉ ôm ấp nhau mà còn hôn phát ra tiếng động.

Đôi trai gái thản nhiên nằm lên nhau trong quán cà phê ở Hà Nội bị chỉ trích - Ảnh 1.

HÌnh ảnh đôi bạn trẻ thân mật trong quán trà sữa từng bị chỉ trích nặng nề

Nguồn trên dẫn lời một đại diện quán cà phê cho hay, khi đồ được nhân viên mang lên thì đôi trẻ đang ôm ấp, học bài nên nhân viên không nhắc nhở. Có thể việc thân mật đã diễn ra trước thời điểm nhân viên quán có mặt.

Rất nhiều ý kiến chỉ trích đôi nam nữ khi vô tư coi không gian quán như “chốn riêng tư” của mình.

Cách đây không lâu, sự việc đôi trai gái thân mật ở quán trà sữa ở Hà Nội cũng bị "ném đá" dữ dội. Gay gắt hơn cả có lẽ là sự việc cặp đôi "yêu" ngay tại quán trà sữa ở tỉnh Thái Nguyên bị bắt quả tang.

Ông Nguyễn An Chất (nhà nghiên cứu tâm lý, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn) từng phân tích trên báo Vietnamnet, việc giới trẻ thân mật thái quá nơi công cộng là hồi chuông đáng báo động.

Theo ông, nhiều bạn trẻ tiếp xúc nhiều với phim ảnh, internet, một số ảnh nhạy cảm trên mạng nên dễ bị tác động đến tâm lý, nhận thức, coi đó là việc bình thường, sẵn sàng biểu hiện hành vi phản cảm nơi công cộng.

Chuyên gia này cho rằng, nhiều phụ huynh không còn thời gian quan tâm, định hướng cho con. Cha mẹ phải nắm bắt tâm lý con cái, không làm con bị tổn thương mà tâm sự giúp con điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

"Với lứa tuổi trưởng thành, các bạn trẻ nên kiểm soát bản năng và bản thân để tránh những 'cảnh nóng', gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Phải đặt sự văn minh, chuẩn mực văn hóa ngoài xã hội lên trên bản năng ham muốn của mình. Như vậy sẽ tránh được những hậu quả đáng tiếc", nguồn trên dẫn lời chuyên gia Nguyễn An Chất.

Còn theo chia sẻ của Tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội) với báo Lao động, nguyên nhân của xu hướng một bộ phận giới trẻ công khai thể hiện tình cảm nơi công cộng là do chúng ta chịu ảnh hưởng bởi sự du nhập của các nền văn hóa nước ngoài vào Việt Nam.

Tiến sĩ Thành Nam cho rằng, ở nước ta, gia đình đôi khi không quản lý việc con cái truy cập internet xem phim có phù hợp lứa tuổi hay không. Khi tiếp cận văn hóa nước ngoài không chọn lọc, các bạn trẻ có cách nhìn sai lầm về các biểu hiện tình cảm.

"Từ đó các em thường biểu hiện tình cảm yêu đương, công khai quan hệ tình dục tại những nơi công cộng mà mạng xã hội phản ánh như thời gian qua. Để giúp các em điều chỉnh lại hành vi, tránh những sự việc đáng tiếc… gia đình phải là nơi đầu tiên gần gũi, định hướng cho các em", vị này nói với Lao động.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại