"Nếu gặp lại người xô mẹ con, con sẽ chỉ được liền"

Thanh Tú |

Công an đã mời chồng và con gái của nạn nhân tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành ở Tây Ninh lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, Tây Ninh) tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành của xã từ ngày 15/8/2018. Trong diễn biến mới nhất của sự việc, sáng 18/9/2018, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên báo Người lao động, cơ quan CSĐT công an tỉnh này chưa ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo nguồn trên, hôm 17/9, chồng và con gái nạn nhân Bích đã đến công an tỉnh để cung cấp lời khai, với sự có mặt của người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình là luật sư Bùi Quốc Tuấn (Văn phòng Luật sư Quốc Tuấn, TP HCM).

Luật sư Tuấn thông tin với báo Người lao động, ông Châu Văn Tài (50 tuổi, chồng bà Bích) và con gái nạn nhân tên Châu Thị M.Th. (12 tuổi) đã vẽ lại sơ đồ mô tả hiện trường vụ việc.

Sơ đồ mô tả cũng như diễn biễn mà 2 người thân của nạn nhân cung cấp cho công an tương đối giống nhau và khẳng định chi tiết, cán bộ công an xã tên T. (1 trong 4 cán bộ của đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại nhà bà Bích hôm 15/8) xô bà Bích ngã bật ngửa ra sau.

"Nếu gặp lại người xô mẹ con, con sẽ chỉ được liền", nguồn trên dẫn lời bé Th.

Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM, hàng xóm của nạn nhân là Nguyễn Thị Phụng (SN 1988, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) được cơ quan điều tra mời làm việc vào ngày 9/9.

Trong đơn gửi cơ quan điều tra, chị Phụng xác nhận việc mình thấy đoàn gồm 3 người đàn ông, 1 phụ nữ tới nhà bà Bích, rồi có xô xát.

Khi 3 người đàn ông trong đoàn kiểm tra bỏ chạy, người phụ nữ duy nhất ở lại cùng gia đình bà Bích đưa bà đi cấp cứu, chị Phụng chạy sang thì được ông Tài thông báo vợ bị một cán bộ trong đoàn xô ngã ngửa.

Như đã thông tin, nạn nhân Bích làm nghề thu mua củ mì. Bà Bích thu mua cho ông Hiệp (người cùng địa phương) rồi hưởng tiền công và người đứng tên giấy phép kinh doanh là ông Hiệp. Đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội tới nhà bà Bích kiểm tra giấy phép kinh doanh, rồi yêu cầu lập biên bản thu giữ giấy phép kinh doanh vì không hợp lệ.

Hai bên xảy ra tranh cãi, bà Bích sau đó ngã xuống đất tử vong, nguyên nhân tử vong được kết luận là chấn thương sọ não và xuất huyết não.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại