Tử vong khi đoàn liên ngành làm việc: "Bà vợ vừa đi vừa điện thoại, bên kia nói cán bộ xô"

T.Nguyên |

Chủ tịch UBND huyện Tân Châu thông tin với báo Người lao động, người trong đoàn kiểm tra nói khi đang lập biên bản thì bị chồng nạn nhân Bích rượt đuổi.

Liên quan tới cái chết của bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - làm nghề thu mua củ mì) khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã, hiện cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo ông Tạ Châu Lâm (Chủ tịch UBND huyện Tân Châu), các bên đều có lời khai khác nhau.

Về thông tin báo cáo của đoàn liên ngành hôm xảy ra sự việc, ông Lâm nói với báo Người lao động: "Đoàn cán bộ xã nói lúc lập biên bản, do cán bộ bị ông chồng rượt đuổi nên đã đi ra khỏi nhà rồi. Còn bà vợ vừa đi vừa điện thoại. Bên kia (người nhà bà Bích - PV) nói cán bộ xô. Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, phải chờ kết luận mới rõ".

Còn theo báo Đất Việt, chồng nạn nhân Bích, ông Châu Văn Tài, khẳng định khi vợ ông chạy vào trong bếp thì một cán bộ công an tên T. chạy theo xô bà ngã bật ngửa.

Ông Tài nói với Người lao động, chỉ ông và con thấy công an T. xô ngã vợ, những thành viên khác trong đoàn không thấy vì khi đó đang lập biên bản.

Người chồng này bày tỏ với báo Lao động, vợ mình chết quá oan ức, cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ.

"Vợ tôi thu mua mì cho dân là cũng giúp dân tiêu thụ nông sản. Bà ấy hùn tiền mua chung với ông Hiệp và để ông Hiệp đứng tên giấy phép thì có gì mà sai.

Nếu vợ tôi chưa đúng, lực lượng chức năng hướng dẫn để vợ tôi hoàn thiện sau, sao lại gây ra cái chết oan ức thế này", nguồn trên dẫn lời ông Châu Văn Tài.

Theo nguồn trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) nói rằng, việc bà Bích để người khác đứng tên thay trong giấy phép kinh doanh là không trái luật.

Vị này viện dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 50/2016/NĐ-CP khẳng định, luật không cấm người chủ kinh doanh nhờ người khác đứng tên trong giấy phép. Tuy nhiên, người đứng tên này phải đủ năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kinh doanh.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của của xã Tân Hội gồm lãnh đạo xã, cán bộ thuế, công an do ông Dương Quý Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội) làm trưởng đoàn) tới kiểm tra giấy phép kinh doanh của hộ bà Bích hôm 15/8.

Bà Bích xuất trình giấy phép kinh doanh do ông Hiệp, người cùng xã, làm chung với bà đứng tên thì đoàn liên ngành không chấp thuận và lập biên bản. Sau đó, bà Bích ngã tử vong.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại