Đối thủ hãy dè chừng: 10 tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa "Dao Găm" đã sẵn sàng khai hỏa!

Anh Tú |

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong 4 vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang đầu tháng 3 năm nay.

10 tiêm kích đánh chặn MiG-31 (NATO định danh: Foxhound) trang bị các tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal" (Dao Găm) có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không và phòng thủ của đối phương đã được thử nghiệm chiến đấu và sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuriy Borisov vừa tiết lộ trên kênh truyền hình Zvezda ngày hôm qua (5/5).

"MiG-31 - phương tiện mang phóng Kinzhal là máy bay thích hợp nhất để đẩy tên lửa tới vận tốc cần thiết ở các độ cao mong muốn. Không có điều gì kỳ bí trong lời khẳng định này cả: Hiện 10 máy bay đã được thử nghiệm nhiệm vụ tác chiến và sẵn sàng đưa vào sử dụng tùy theo tình hình", ông Yuriy Borisov cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong 4 vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang đầu tháng 3 năm nay.

"Đó là một vũ khí tân tiến, được trang bị tên lửa siêu vượt âm đã gia tăng tầm bắn, và trên thực thế có thể xâm nhập mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Nó không thể bị đánh bại và sở hữu những tính năng chiến đấu rất mạnh mẽ", ông Borisov nhấn mạnh.

Đối thủ hãy dè chừng: 10 tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa Dao Găm đã sẵn sàng khai hỏa! - Ảnh 1.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal

Trong khi đó, tiêm kích đánh chặn siêu thanh Mikoyan MiG-31 vẫn được thừa nhận như một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới dù được chế tạo từ thời Xô Viết.

MiG-31 có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình cùng các máy bay mang phóng chúng, kể cả tên lửa bay thấp; giúp yểm trợ chiến lược ở những khu vực không có các hệ thống phòng không.

Trong thông điệp liên bang ngày 1/3/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết, tên lửa Kinzhal có thể bay nhanh gấp hơn 10 lần vận tốc âm thanh (Mach 10) với độ cơ động cực cao và đủ khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại cũng như tương lai.

Các hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được Bộ Quốc phòng Nga thử nghiệm và đưa vào trực chiến từ 1/12/2017.

Thời gian đầu, MiG-31BM được lựa chọn làm phương tiện mang phóng Kinzhal nhưng sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã quyết định thay thế bằng MiG-31K.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video thử nghiệm tên lửa Kinzhal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại