Thêm một hành vi làm dày thành tích “số 1 thế giới” của người TQ

Diệp Anh |

Bị “giam chân” tại sân bay sân bay Jeju, Hàn Quốc trong điều kiện thời tiết lạnh giá, một du khách người Trung Quốc đã trút mọi nỗi bức xúc của mình lên… một cái ghế.

Hình ảnh về một người đàn ông Trung Quốc ném và đạp một cái ghế tại sân bay Jeju, trước mặt đám đông hành khách và các nhân viên sân bay hôm 25/1 vừa qua đã trở thành một “điểm nóng” trên mặt báo Hàn Quốc và Trung Quốc trong những ngày lạnh kỷ lục vừa qua.

Theo trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc), ngoài hành động tìm cách trút giận của người đàn ông nói trên, rất đông du khách Trung Quốc bất mãn với việc máy bay trễ giờ cũng đã gây ầm ĩ cả một khu vực nhà ga sân bay.


Hình ảnh du khách Trung Quốc làm náo loạn sân bay Jeju, Hàn Quốc vì chuyến bay của họ bị hủy.

Hình ảnh du khách Trung Quốc làm náo loạn sân bay Jeju, Hàn Quốc vì chuyến bay của họ bị hủy.

Những hành khách này phàn nàn rằng, họ đã nhỡ chuyến bay suốt nhiều giờ đồng hồ và phải chịu đựng cái lạnh thấu xương ở sân bay trong khi chỉ được phát 8 cái chăn giữ ấm.

Có người còn khiếu nại sân bay đã bán chăn với giá “cắt cổ”, phải bỏ 65 đô la Hong Kong để mua một cái chăn mỏng như tờ giấy.

Sau khi bài báo này được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bình luận rằng, bài viết này đang cố tình bêu xấu người Trung Quốc trong khi lỗi trước tiên thuộc về sân bay.


60.000 lượt hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay Jeju do thời tiết cực đoan.

60.000 lượt hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay Jeju do thời tiết cực đoan.

Tuy nhiên, cùng với những du khách người Trung Quốc, tại sân bay Jeju vào thời điểm từ ngày 24/1 đến 9h sáng 25/1 đã có 60 nghìn lượt khách đến từ khắp nơi trên thế giới bị mắc kẹt do thời tiết cực đoan.

Và những người đó, họ không cư xử như những vị khách đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Đợt lạnh kỷ lục trong vòng nhiều thập kỷ trở lại đây không chỉ tấn công Hàn Quốc mà giá lạnh còn bao trùm nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Mỹ, Việt Nam… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông trên thế giới.

Dù vậy, dường như không có bất cứ báo cáo nào phản ánh những hành vi tương tự như cách mà du khách Trung Quốc thể hiện ở sân bay Jeju.

Hành động này đã nói nên điều gì nếu không phải là góp phần làm dày thêm thành tích số một thế giới về cách hành xử xấu xí của người Trung Quốc ở nước ngoài?

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại