Đội bóng Hàn Quốc nhận thất bại đầu tiên vụ Xuân Trường

Lupo |

Các kế hoạch mà Incheon United đề ra với Xuân Trường có vẻ như chưa đi đúng hướng.

Ngày ký hợp đồng với Xuân Trường, BHL Incheon United cho rằng tiền vệ người Tuyên Quang có thể thi đấu tới 35% số trận của CLB trong mùa giải.

Còn các chuyên gia marketing quyết tâm kéo thêm ít nhất khoảng 1500 khán giả đến theo dõi mỗi trận đấu trên sân nhà. Bởi số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Incheon cũng như các vùng lân cận khá lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, K-League đã trải qua 7 vòng đấu và Xuân Trường vẫn chưa có mặt trong danh sách dự bị chứ đừng nói đến việc được ra sân. Tuy nhiên, hãy khoan bàn về con số 35% kia và hướng sự chú ý vào mục tiêu kinh tế của Incheon United.

Xuân Trường ra sân tại R-League.
Xuân Trường ra sân tại R-League.

Theo thống kê, lượng khán giả đến sân trung bình mùa giải trước của đội bóng này này là 4863 người/trận. Nếu đúng như kế hoạch, họ có thể vượt mốc 6000 khán giả/trận. Doanh thu từ bán vé và đồ lưu niệm nhờ vậy cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Chỉ có điều, Incheon United dường như đã tính toán chưa thực sự kỹ càng. Khi mà Xuân Trường mới chỉ được ra sân ở R-League (giải dành cho các đội dự bị), khán giả Việt Nam dĩ nhiên quan tâm đến giải đấu này hơn cả K-League.

Điều đó thể hiện rõ ở trên chính fanpage của Incheon United. Mỗi khi Xuân Trường thi đấu tại R-League, lượng người theo dõi tăng đột biến. Còn các trận đấu K-League thì có vẻ bị "ghẻ lạnh".

Tình hình thực tế trên các khán đài SVĐ của Incheon United còn thê thảm hơn. Sau trận ra quân đạt mốc 10722 khán giả đến sân, vượt kỷ lục mùa trước, lượng vé bán ra bắt đầu giảm sút mạnh.

Trận đấu với Seongnam, chỉ có 2850 người đến cổ vũ cho đội bóng. Tình hình khá khẩm hơn một chút cuối tuần trước khi số vé bán ra tăng lên 3538 nhưng vẫn thấp hơn nhiều trung bình năm ngoái.

Những ngày qua, Incheon United rất tích cực xây dựng hình ảnh cho Xuân Trường. Anh được tổ chức các buổi gặp mặt người hâm mộ, ký tặng và lên truyền hình không ít lần.

Dù vậy, rõ ràng mọi hành động trên đều không thể hiệu quả bằng việc đưa Trường "híp" ra sân tại K-League. Song về chuyên môn, tiền vệ người Tuyên Quang chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Incheon United hiện giờ vẫn đang xếp cuối bảng, HLV Kim Do-hoon không thể mạo hiểm với một tân binh còn quá trẻ và buộc phải để anh ngồi ngoài.

Kiên nhẫn có lẽ là điều cả Xuân Trường, Incheon United lẫn người hâm mộ cần nhất lúc này. Vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, những điều tốt đẹp sẽ tới.

hlv trưởng incheon united
kim do-hoon
"K-League luôn yêu cầu rất cao về thể lực và bạn phải đáp ứng được mới có cơ hội thi đấu. Tạo ra ngoại lệ tại Incheon United không phải việc tốt. Nhưng nếu Xuân Trường sớm đạt được mức độ như yêu cầu, cậu ta sẽ là sự bổ sung đáng giá cho toàn đội"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại