Lương Xuân Trường không ra sân vì … mải xem V.League!?

Quyết Thắng |

Xuân Trường có thể chưa được thi đấu chính thức trong màu áo Incheon United, nhưng trên “đấu trường” Instagram, chàng tiền vệ này vẫn “cháy hết mình” với trái bóng.

Mới đây nhất, chàng tiền vệ điển trai Lương Xuân Trường đã đăng một dòng trạng trên Instagram với nội dung: “Khán giả lại full rồi, tự hào quá.

Anh em cố cho Hải Quế thua đê!!!” cùng với bức hình chụp lại hỉnh ảnh anh đang theo dõi trận đấu giữa HAGL và SLNA tại vòng 7 Toyota V.League 1.2016 qua chiếc laptop.


Xuân Trường cập nhật trận đấu giữa HAGL vs SLNA.

Xuân Trường cập nhật trận đấu giữa HAGL vs SLNA.

Không khó để nhận ra rằng, dù không còn thi đấu tại Việt Nam, nhưng Xuân Trường luôn theo dõi rất sát sao những chuyển động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là HAGL, đội bóng đã tạo nên thương hiệu của Trường “híp” như bây giờ.

Những hình ảnh về đội bóng phố Núi, những người đồng đội cũ, đặc biệt là các trận đấu của HAGL luôn được Xuân Trường theo dõi, cập nhật trên các tài khoản cá nhân.

Có thể, đây một trong những thú vui trong khoảng thời gian “khá nhàn hạ” của mình khi chưa được thi đấu cho câu lạc bộ mới.

Nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng, phải chăng Trường “híp” đang muốn quay về mái nhà xưa, nơi anh có nhiều cơ hội thi đấu hơn?

Đứng ở vị trí thứ 8 sau 6 vòng đấu đầu tiên không phải là thành tích mà các cổ động viên của đội bóng phố Núi mong đợi.

Ngoài chiến thắng đậm đà 5-0 ở vòng đấu đầu tiên trên sân của CLB Hà Nội (hiện tại là CLB Sài Gòn FC) thì các trận đấu còn lại của HSHL đều cho thấy rõ sự bế tắc trong việc triển khai lối chơi.

Vũ Văn Thanh, Phan Thanh Hậu hay Văn Toàn vẫn là những quân bài chủ lực của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, NHM vẫn có cảm giác đội bóng đang thiếu một chân chuyền đẳng cấp, có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng một pha phất bóng như Xuân Trường.

Dù sao, tất cả chỉ là chỉ mang tính phỏng đoán, cũng giống như sự hư ảo của các trang mạng xã hội vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại