Đoạn ghi âm liên quan triệu chứng lạ của các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba

Phương Anh |

Đoạn ghi âm được cho là có liên quan đến vụ các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba gặp hàng loạt triệu chứng lạ về sức khỏe được AP tiết lộ ngày 12/10.

Đoạn ghi âm ghi lại tiếng động chói tai, giống tiếng dế ở La Habana được cho là có liên quan đến vụ các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba gặp triệu chứng lạ về sức khỏe.

Được AP tiết lộ vào ngày 12/10, đoạn ghi âm được cho là một trong số các đầu mối khiến nhà điều tra tin rằng vụ việc nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba gặp triệu chứng lạ về sức khỏe có liên quan đến một loại vũ khí âm thanh.

Theo báo cáo, trong số những người Mỹ bị ảnh hưởng tại Cuba, không phải tất cả đều nghe thấy âm thanh này. Nhưng một số người đã nói rằng đoạn ghi âm tương đối phù hợp với những gì họ nghe dù không giống hoàn toàn. “Chính là âm thanh đó”, một nhân chứng nói.

Đoạn ghi âm dù vậy vẫn chưa cung cấp nhiều thông tin về nguyên nhân gây ra các triệu chứng của những nhà ngoại giao Mỹ. Hải quân Mỹ đã tiếp nhận đoạn ghi âm này để điều tra sâu hơn, với khả năng phân tích tín hiệu sóng âm nâng cao của họ.

Trước đó, ít nhất 22 nhà ngoại giao Mỹ gặp phải các triệu chứng suy giảm thính lực, các vấn đề về nhận thức, thăng bằng, giấc ngủ và những vấn đề khác làm dấy lên nghi ngờ về một vụ tấn công bằng sóng âm bí ẩn nhằm vào người Mỹ.

Liên quan vấn đề này, Mỹ đã rút 60% số nhân viên chính phủ về nước và trục xuất 15 nhân viên ngoại giao Cuba tại đại sứ quán Mỹ ở Washington. Không chỉ có các nhà ngoại giao Mỹ, một số du khách Mỹ cũng gặp hiện tượng này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết cho đến khi Chính phủ Cuba đảm bảo được an toàn cho các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ chỉ duy trì nhân lực khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, Mỹ cảnh báo công dân không đến Cuba. Tuy nhiên, Chính phủ Cuba phủ nhận việc có liên quan đến sự việc, cho rằng hành động của Mỹ là vội vàng và vô trách nhiệm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại