“Điều kỳ lạ” trong kế sách hạ U23 Việt Nam của người Thái

Tiểu Mã |

Có 5 nhiệm vụ đang được vạch ra để “Voi chiến” đả bại U23 Việt Nam. Đáng nói, Thái Lan đang mắc phải những “triệu chứng” y hệt đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Ngày 14/12, tờ Siamsport (Thái Lan) có bài phân tích về lối chơi của U23 Thái Lan và những vấn đề mà đội bóng của HLV Zoran Jankovic đang gặp phải sau trận thua U23 Triều Tiên.

Ngoài việc gọi thất bại đó là một "tai nạn", Siamsport đã nêu ra 5 nhiệm vụ mà U23 Thái Lan cần phải làm ở trận tranh hạng Ba với U23 Việt Nam.

Siết chặt phòng ngự

Tờ báo xứ Chùa Tháp cho rằng qua 2 trận gặp Nhật Bản và Triều Tiên, U23 Thái Lan cần phải cải thiện hệ thống phòng ngự. Hàng thủ của HLV Zoran Jankovic đã chơi chưa tốt ở 2 trận vừa qua. Họ mới chỉ chơi tập trung trong hiệp 1 nhưng lại mắc những sai lầm ở hiệp đấu thứ 2 và phải trả giá.

Thay đổi nhân sự

Theo Siamsport, U23 Thái Lan đã có quá nhiều xáo trộn về đội hình ở trận thứ 2 (thua Triều Tiên) so với trận đầu tiên (thắng Nhật Bản).

Tuy chỉ có 3 cầu thủ chấn thương nhưng Zoran Jankovic lại thay tới một nửa đội hình đội hình với toan tính giúp một số cầu thủ được trải nghiệm trước đối thủ Triều Tiên. Rốt cục, kế hoạch có phần "liều lĩnh" này của chiến lược gia người Serbia đã phải trả giá bằng một thất bại.

“Điều kỳ lạ” trong kế sách hạ U23 Việt Nam của người Thái - Ảnh 1.

Siamsport chỉ ra 5 vấn đề lớn mà Thái Lan cần phải "sửa sai" nếu muốn chiến thắng.

Cải thiện khả năng dứt điểm

Siamsport cho rằng Thái Lan mạnh ở khả năng phản công nhưng khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ở trận đấu với Triều Tiên.

Tuy nhiên, hiện Thái Lan đang gặp khó khăn khi chỉ có đúng 2 tiền đạo trong đội hình và nhiệm vụ của HLV Jankovic là phải tìm ra một gương mặt bổ sung đủ tin cậy.

Thay đổi cách di chuyển

Lối chơi của Thái Lan thiên về phối hợp ngắn, ít chạm và các cầu thủ di chuyển không bóng liên tục. Nhưng cách di chuyển của các cầu thủ Thái Lan ở trận gặp Triều Tiên còn tỏ ra thụ động.

Các cầu thủ trên hàng công cần di chuyển linh hoạt hơn để tạo ra không gian và sau đó đưa bóng đến những vị trí nguy hiểm để có thể đe dọa khung thành đối phương.

Cải thiện khả năng tranh chấp tay đôi

Theo tờ báo xứ Chùa Vàng, các cầu thủ Thái Lan đặc biệt ở tuyến giữa vẫn tỏ ra lép vế khi tranh chấp tay đôi với các đối thủ từ Nhật Bản hay Triều Tiên. Đây là nguyên nhân khiến U23 Thái Lan có nhiều tình huống để mất bóng.

“Điều kỳ lạ” trong kế sách hạ U23 Việt Nam của người Thái - Ảnh 2.

Những vấn đề mà Thái Lan đang mắc phải lại cực kỳ tương đồng với những điểm yếu đang tồn tại ở U23 Việt Nam.

Như vậy, nếu nhìn vào danh sách 5 điểm yếu đồng thời cũng là 5 nhiệm vụ mà U23 Thái Lan cần khắc phục thì rõ ràng những vấn đề này đều rất tương đồng với "triệu chứng" mà U23 Việt Nam đang mắc phải.

Ở trận thua Uzbekistan, HLV Park Hang-seo cũng "liều lĩnh" khi thay đổi tới 4 vị trí ở đội hình ra quân, sau đó để thua bởi sự bất lợi ở khả năng tranh chấp và sau đó là sai lầm ở hàng phòng ngự. Giống với Thái Lan, nếu Việt Nam tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ chúng ta để có điểm trước Uzbekistan.

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại