Đội bóng của Công Vinh thanh lý 13 cầu thủ cùng một lúc

Thiên An |

Trang Facebook chính thức của CLB TP.HCM thông báo chấm dứt hợp đồng với 13 cầu thủ, khởi đầu cho một cuộc thay máu để chuẩn bị cho V.League 2018.

13 cầu thủ, gồm: Đỗ Thanh Sang, Lương Văn Nhàn, Nguyễn Tuấn Anh, Võ Duy Nam, Nguyễn Anh Tài, Trịnh Quang Vinh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Trọng Phi, Nguyễn Hồng Việt, Quốc Thiện Esele, Victor và Da Sylva.

Trong số này, Phước Vĩnh, Quốc Thiện Esele, Võ Duy Nam… đều đã qua thời đỉnh cao hoặc xuống phong độ. Nhưng trường hợp của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Anh Tài là khá bất ngờ với người hâm mộ.

Đội bóng của Công Vinh thanh lý 13 cầu thủ cùng một lúc - Ảnh 1.

Fanpage của CLB TP.HCM thông báo thanh lý 13 cầu thủ.

Anh Tài biết tin bị mất việc trên Facebook ngay khi vẫn còn đang bên Thái Lan cùng U23 Việt Nam dự giải giao hữu M-150 Cup 2017. Anh Tài (1996) là sản phẩm của lò PVF, được cho CLB TP.HCM mượn và giúp đội bóng Sài Thành thăng hạng V.League 2017.

Nhưng ở V.League 2017, Anh Tài thi đấu không tốt và cầu thủ chạy cánh đa năng người Quảng Trị thường xuyên không có tên trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, phong độ của Anh Tài cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương dai dẳng.

Như vậy, kể từ khi được bổ nhiệm nắm chức quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh đã thanh lý tổng cộng 21 người, trong đó có cả HLV Alain Fiard. Đây có thể xem là cuộc thay máu chuẩn bị cho V.League 2018.

Đội bóng của Công Vinh thanh lý 13 cầu thủ cùng một lúc - Ảnh 2.

Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang thay máu CLB TP.HCM để chuẩn bị cho V.League 2018.

Mới đây, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với HLV Miura. Trong ngày hôm nay (14/12), có tin đội bóng của Công Vinh cũng đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Trần Phi Sơn, cầu thủ được ví là "Ronaldo Việt Nam" mới chia tay SLNA và từ chối gia nhập FLC Thanh Hóa.

Với cuộc cách mạng nhân sự từ ghế chỉ đạo cho tới lực lượng, CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang cho thấy tham vọng thật sự ở V.League 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại