“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc

Tiểu Mã |

Ngoài việc gây thất vọng khi không thể lọt vào top 10 thế giới, Yi Long gần như chắc chắn sẽ không thể thượng đài với Từ Hiểu Đông giống như sự chờ đợi của người hâm mộ.

Tờ Sohu (Trung Quốc) ngày 4/5 có bài viết cho rằng việc Yi Long bị loại khỏi danh sách top 10 võ sĩ kickboxing mạnh nhất thế giới hạng Lightweight (70 kilograms) là một điều đáng thất vọng với "Đệ nhất Thiếu Lâm" cũng như võ thuật Trung Quốc.

Theo danh sách mới nhất của Combat Press (tạp chí úy tín chuyên xếp hạng các võ sĩ kickboxing xuất sắc nhất thế giới) thì đứng đầu trong danh sách top 10 ở hạng 70kg là Sitthichai Sitsongpeenong của Thái Lan (người đã hạ đo ván Yi Long hồi cuối năm ngoái).

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc - Ảnh 1.

Yi Long không thể góp mặt trong danh sách top 10 võ sĩ xuất sắc nhất thế giới hạng 70kg.

Đáng chú ý, danh sách này có tới 3 võ sĩ xứ Chùa Vàng. Ngoài Sitthichai còn có Superbon Banchamek (hạng 4) và Buakaw Banchamek trong khi đó lại không có bất kỳ một võ sĩ nào của Trung Quốc được góp mặt.

Trong quá khứ quốc gia này thường sở hữu những võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân 70kg trong đó có Yi Long. Tuy nhiên, thời gian gần đây "Đệ nhất Thiếu Lâm" thượng đài khá ít, đặc biệt là ở những võ đài tên tuổi. Do vậy, võ sĩ sinh năm 1987 đã bị "đá bay" khỏi danh sách top 10.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc - Ảnh 2.

Danh sách top 10 ở hạng 70kg có tới 3 võ sĩ Thái Lan nhưng không có bất kỳ một gương mặt nào của Trung Quốc.

Ngoài việc Yi Long không thể góp mặt trong danh sách top 10 hạng 70kg, một thực trạng đáng buồn khác xảy đến với võ Trung Quốc khi không có một võ sĩ nào của quốc gia này góp mặt trong top 10 ở tất cả những hạng cân lớn hơn, gồm Welterweight (77 kg), Middleweight (85 kg), Light Heavyweight (95 kg) và Heavyweight (trên 95 kg).

Tuy nhiên, làng võ Trung Quốc cũng nhận "niềm an ủi" khi võ sĩ Qiu Jianliang bất ngờ được xếp thứ 1 trong danh sách top 10 tay đấm hạng Featherweight (65kg) và Wei Rui được xếp thứ 3 ở hạng cân dưới 65kg.

Trở lại với Yi Long, theo tờ Kknews ngày 2/5 thì võ sĩ 29 tuổi gần như chắc chắn sẽ không thể thượng đài với Từ Hiểu Đông giống như kịch bản mà người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc vẫn chờ đợi suốt hơn 1 năm qua.

Theo như phân tích của tờ báo này thì có rất nhiều lý do để trận thượng đài giữa Yi Long và Hiểu Đông không thể diễn ra.

Thứ nhất, hai võ sĩ quá chênh lệch về giá trị thương mại. Ở Trung Quốc, Yi Long là một võ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu, tạo dựng uy tín từ nhiều năm trước.

Việc ký hợp đồng với nhiều hãng truyền hình khiến giá trị thương mại của Yi Long được đẩy lên rất cao. Ngược lại, Từ Hiểu Đông chỉ là một HLV võ thuật phong trào và chỉ mới nổi tiếng kể từ khi đánh bại Ngụy Lôi hồi năm ngoái.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc - Ảnh 4.

Yi Long xuất hiện trong một liên hoan phim tại Thượng Hải.

Thứ hai, giữa Yi Long và Hiểu Đông có sự chênh lệch rất lớn về trình độ chuyên môn. Yi Long vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, có kinh nghiệm quá dày dặn khi từng "làm mưa làm gió" ở các sàn đấu tại Phúc Kiến, Đài Bắc.

Trong sự nghiệp của mình, Yi Long từng đả bại những võ sĩ kickboxing hàng đầu thế giới. Ngược lại, Hiểu Đông đơn thuần chỉ là một võ sĩ nghiệp dư hoàn toàn không có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc - Ảnh 5.

Yi Long và diễn viên gạo cội Hồng Kim Bảo tại liên hoan phim ở Thượng Hải.

Thứ ba, Yi Long và Từ Hiểu Đông đang có những mục tiêu rất khác nhau. Hiện vị cao thủ đến từ Sơn Đông vẫn đang hướng tới trận thượng đài với võ sĩ lừng danh làng Muay Thái - Saiyok Pumphanmuang (dự kiến ngày 2/6) và anh hoàn toàn không có lý do gì để phải bận tâm tới Từ Hiểu Đông.

Tờ Kknews kết luận rằng ở thời điểm hiện tại, Yi Long và Từ Hiểu Đông đang có sự chênh lệch "một trời một vực" về mọi mặt nên màn tỷ thí của 2 võ sĩ này là không thể trở thành hiện thực.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long lại làm “sầu lòng” làng võ Trung Quốc - Ảnh 6.

Yi Long sẽ không thể đấu với Từ Hiểu Đông do sự chênh lệch về mọi mặt.

Yi Long vs Sitthichai Sitsongpeenong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại