Tay đấm vô danh Thái cân bằng thành tích khó tin của “Độc cô cầu bại” Mayweather

Tiến Thành |

Đánh bại Leroy Estrada tại sân nhà, võ sĩ Chayaphon Moonsri chính thức cân bằng kỷ lục 50 trận toàn thắng của huyền thoại Floyd Mayweather.

Trong lần thứ 9 lên đài bảo vệ chiếc đai WBC hạng mini-flyweight (dưới 48 kg), tay đấm Moonsri (Thái Lan) đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ Leroy Estrada (16-3).

Với việc phải chạm trán với một Estrada đang xếp hạng ba thế giới và có lợi thế sức trẻ, Moonsri tiếp cận trận đấu một cách khá thận trọng. Phía đối diện, kẻ thách thức dựa nhiều vào tốc độ và sải tay dài trong những pha tấn công.

Ngay đầu hiệp 2, võ sĩ đến từ Thái Lan có một pha thọc cực mạnh và dồn chặt được Estrada vào góc đài để tung mưa đòn. 

Tiếp đà hưng phấn, Moonsri dồn lên trong hiệp kế và đấm ngã đối thủ xuống sàn. Dù Estrada kể từ thời điểm đó chỉ còn biết. Thêm hai lần Estrada nằm sàn trong hiệp 4, nhưng trọng tài chính vẫn chưa cho dừng màn so tài.

Cuối cùng, Estrada buộc phải đầu hàng tại hiệp 5. Sau khi ăn mưa đòn, võ sĩ này lại gục ngã và không đứng dậy được nữa, trận đấu lập tức kết thúc với chiến thắng bằng knock-out dành cho Moonsri.

Tay đấm vô danh Thái cân bằng thành tích khó tin của “Độc cô cầu bại” Mayweather - Ảnh 1.

Moonsri (áo đen đeo đai vô địch) đã có 50 trận toàn thắng trong sự nghiệp quyền Anh.

Như vậy, trước sự chứng kiến của Chủ tịch WBC Mauricio Sulaiman và hàng nghìn khán giả ở Ratchasima, tay đấm Thái Lan đã chính thức san bằng thành tích 50 trận toàn thắng của "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather.

"Tôi tự hào không ư? Tất nhiên là có vì giờ đây tên tuổi của tôi đã được nhắc đến cùng một ngôi sao lớn (Mayweather)", Moonsri cho biết.

Chayaphon Moonsri bắt đầu tập luyện võ thuật từ năm 12 tuổi và chuyển lên chuyên nghiệp 10 năm sau đó. Tay đấm này giành được chiếc đai WBC năm 2014 và đến nay có 50 trận toàn thắng (18 trận bằng knock-out).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại