Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga

Nguyên Hải |

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (7/3/1988 - 7/3/2018) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự, phát biểu chúc mừng và trao Huân chương Quân công hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov Konstantin Vasilievich; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam - Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; ông Pavlov Dmitri Sergeevich, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga, lãnh đạo khoa học Viện các vấn đề sinh thái và Tiến hoá Viện Hàn lâm khoa học, Chủ tịch Phân ban Nga; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại biểu các cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 1.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích xuất sắc mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua.

Trải qua 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH-CN) đa ngành về nhiệt đới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng tại Việt Nam và Liên bang Nga vì những đóng góp tích cực vào việc phát triển KH-CN, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở mỗi nước, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại và phát triển KH-CN của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; tiếp tục phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động KH-CN, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, phấn đấu xây dựng Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thành cơ sở KH-CN uy tín, có một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga, đặc biệt là Viện Hàn lâm khoa học Nga, các Bộ, ngành của Nga và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã tích cực phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 3.

Quang cảnh phiên họp.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Phiên họp lần thứ 28 Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam - Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và ông Pavlov Dmitri Sergeevich, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học Nga, lãnh đạo khoa học Viện các vấn đề sinh thái và Tiến hoá Viện Hàn lâm khoa học, Chủ tịch Phân ban Nga.

Tại phiên họp, hai bên nhận định, dù tình hình chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, nhưng trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm vẫn đạt được những bước tiến quan trọng.

Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ KH-CN kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong thời gian tới, Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; khai thác thế mạnh, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác KH-CN phục vụ quốc phòng, kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 4.

Lễ ký Biên bản phiên họp lần thứ 28 Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã ký Biên bản phiên họp lần thứ 28 Ủy ban phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại