Đầu não điều khiển tên lửa TOW bị tiêu diệt: Liên quân Nga – Syria thoát một mối nguy

Anh Tú |

Hamdo Ahmad Al-Hammoud, kẻ được cho là đầu não vận hành tên lửa chống tăng TOW của phe đối lập Syria đã bị quân chính phủ hạ gục tại tỉnh Hama, miền Trung Tây Syria.

Al-Masdar News đưa tin, Hamdo Ahmad Al-Hammoud, kẻ điều khiển tên lửa chống tăng TOW hàng đầu của phe đối lập tại Syria đã bị tiêu diệt ngày hôm qua (15/11) ở vùng nông thôn phía Đông Bắc tỉnh Hama.

Theo tài khoản Twitter của Jaysh Al-Izza, một chi nhánh của Quân đội Syria Tự do (FSA) do Mỹ hậu thuẫn, Hammoud đã bị tiêu diệt tại làng Hasrayah sau khi một xe tăng của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) nã đạn trực tiếp vào chiến hào mà tên này đang trú ẩn.

Trước khi bị tiêu diệt, Hammoud được xem là một trong những kẻ vận hành tên lửa chống tăng TOW hàng đầu của lực lượng đối lập FSA. Trong cuộc xung đột tại Syria, Hammoud nổi tiếng với kỹ năng điều khiển tên lửa chống tăng BGM-71 TOW.

BGM-71 TOW, nặng 19 kg và có đầu đạn 3,9 kg, là hệ thống tên lửa chống tăng đời cũ do hãng Raytheon chế tạo, được Quân đội Mỹ sử dụng từ những năm 1970.

BGM-71 TOW được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng" khi trang bị cho các trực thăng Gunship UH-1, AH-1 và xe đặt trên xe Jeep ở các chiến trường hoặc trên giá ba chân. Tên lửa chống tăng TOW đang được Mỹ cung cấp cho các lực lượng đối lập ở Syria.

Các vụ tấn công của chúng bằng BGM-71 TOW đã gây thiệt hại nhiều cho xe tăng và binh lính chính phủ Syria. Ngày18/4/2017, lực lượng phiến quân đã sử dụng tên lửa này để tấn công Quân đội Syria tại một căn cứ ở tỉnh Hama làm chết nhiều binh sĩ trong đó có hai cố vấn chiến thuật của Nga.

Máy bay QĐ Syria không kích các trụ sở của phiến quân tại Hama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại