Nhờ chiến tích của MiG-29 tại Syria, MiG-35 của Nga “đắt như tôm tươi”

Anh Tú |

MiG-35 nhận được sự quan tâm lớn của các khách hàng quốc tế chính là nhờ những chiến công xuất sắc của MiG-29 đã thể hiện tại chiến trường Syria thời gian vừa qua.

"Hơn 30 quốc gia sẵn sàng nâng cấp các máy bay thế hệ cũ của họ bằng MiG-35, dòng tiêm kích đa nhiệm mới của Nga".

Đó là thông tin được Ilya Tarasenko, Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Mikoyan (MiG) của Nga cho hãng Bloomberg biết trong một cuộc phỏng vấn tại Triển Lãm hàng không quốc tế Dubai 2017.

Theo đó, Tập đoàn này đang đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu ít nhất 10 tỷ USD cho dòng tiêm kích mới nhất của mình và chiếc đầu tiên sẽ gia nhập thị trường ngay đầu năm tới.

MiG-35 có thể bay với vận tốc trên 2.700 km/h và đạt độ cao lên tới 7.500 m. Bán kính tấn công của nó là 1.000 km.

MiG-35 là phiên bản hiện đại của MiG-29, hiện đang được sử dụng tại 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Serbia, Sudan, Syria, Belarus, Algeria và Iran.

Theo Tarasenko, với các ưu điểm nổi bật như tầm bay, tải trọng vũ khí lớn và tiết diện phản xạ radar nhỏ, MiG-35 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các quốc gia Trung Đông.

Nhưng điều đặc biệt, MiG-35 nhận được sự quan tâm lớn của các khách hàng quốc tế như vậy chính là nhờ những chiến công xuất sắc của MiG-29 đã thể hiện tại chiến trường Syria thời gian vừa qua.

Chiến dịch chống khủng bố của Không quân Nga tại Syria đã chứng tỏ hiệu suất tác chiến rất cao của các máy bay do Nga chế tạo. Cả tiêm kích MiG-29 của Nga và Syria đều đã tham chiến tại đây. 

"Từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, các máy bay MiG-29K/KUB và MiG-29SMT đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trinh sát và ném bom trong môi trường tác chiến hiện đại", Anastasia Kravchenko, đại diện của Tập đoàn MiG cho biết.

"Các máy bay MiG đã thực hành sử dụng tất cả các vũ khí không đối đất, cả dẫn đường và không dẫn đường hiện có trong tất cả các tình huống thực chiến".

Theo Kravchenko, tất cả các kinh nghiệm tích lũy được ở Syria sẽ được tích hợp cho chương trình MiG-35. Các nguyên mẫu trước khi sản xuất loạt ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhất đã được thử nghiệm.

Hệ thống điện tử hàng không tích hợp hoàn toàn mới của MiG-35 gồm một trạm định vị quang học, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), và các thiết bị phụ trợ khác đã thể hiện rất tốt khả năng ở hơn 50 chế độ hoạt động trong các đợt thử nghiệm.

Bên cạnh đó, một tổ hợp vũ khí mới, gồm cả các tên lửa không đối không, không đối đất, dẫn đường và không dẫn đường đều đã được thử nghiệm thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại